Thứ gì chui vào phổi nếu hít khí mù ô nhiễm ở TQ?

Quang Minh - SCMP Thứ tư, ngày 04/01/2017 19:40 PM (GMT+7)
Khoảng 500 triệu dân số Trung Quốc đang hứng chịu ô nhiễm không khí nặng nề hơn một tháng trở lại đây.
Bình luận 0

Video thành phố Bắc Kinh bị khói bụi bủa vây.

Với 500 triệu dân ở các tỉnh miền bắc Trung Quốc đang phải chống chọi với ô nhiễm không khí thời gian qua, một giáo sư ở Bắc Kinh đã quyết định làm nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này.

img

Khẩu trang sử dụng trong 10 ngày liên tiếp.

Giáo sư Lưu Dũng thu thập các khẩu trang dùng trong 10 ngày liên tục và dùng kính hiển vi phóng đại hình ảnh lên 2.000 lần. Ông Lưu hiện đang làm việc ở phòng nghiên cứu vật liệu nanocomposite tại Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh.

img

Phóng đại khẩu trang dưới kính hiển vi 2.000 lần.

Có thể thấy bằng mắt thường một điều rất rõ ràng: khẩu trang dùng trong không khí ô nhiễm chuyển sang màu đậm hơn so với khẩu trang bình thường. Những khẩu trang qua sử dụng chứa canxi carbonate, oxit sắt và sulphat.

img

Những thành phần gây hại cho sức khỏe con người bám trên khẩu trang.

Tất cả những khoáng chất này nếu vào phổi sẽ gây nguy hại cho sức khỏe con người, từ viêm đường hô hấp, ho kéo dài không khỏi. Nếu liên tục hít khói bụi trong thời gian dài, sức khỏe sẽ sụt giảm, có khả năng mắc các bệnh như hen, suyễn hoặc thậm chí là ung thư phổi.

img

Hiện tại Bắc Kinh đang ban bố tình trạng báo động da cam – mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp. Tình trạng khói bụi trong 1 tuần trở lại đây vẫn ở mức đáng báo động. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem