TQ: Dân Bắc Kinh ồ ạt kéo đi “trốn” không khí ô nhiễm

Quang Minh - SCMP Thứ hai, ngày 19/12/2016 19:40 PM (GMT+7)
Số lượng đặt vé tới các khu vực miền nam tăng đột biến sau khi Bắc Kinh và nhiều tỉnh miền bắc Trung Quốc nằm trong tình trạng báo động cao nhất về ô nhiễm không khí.
Bình luận 0

img

Bắc Kinh thưa thớt xe cộ vì bị cấm trong những ngày ô nhiễm lên mức báo động đỏ.

Mấy ngày trở lại đây, hàng trăm người ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang sơ tán và chạy về phía nam, nơi có bầu không khí trong lành hơn phía bắc. Thủ đô Trung Quốc đang trong tình trạng báo động khẩn cấp vì ô nhiễm không khí lần đầu tiên trong năm 2016.

Báo động đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí áp dụng cho nhiều tỉnh phía bắc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Báo động đỏ là mức cao nhất trong thang đo 4 cấp của Trung Quốc. Chính quyền nhiều nơi đã yêu cầu hạn chế xe cộ và đóng cửa nhà máy, trường học.

Sau ngày thông báo 15.12, hơn ½ số ô tô trong thành phố Bắc Kinh đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động. Nhà máy được lệnh tạm ngừng sản xuất và trường học tạm đóng cửa tới ngày 21.12.

Trên trang Qunar.com, vé máy bay đặt tới các khu vực ven biển và phía tây tăng gấp 3 lần, tờ Beijing News đưa tin. Tờ báo này cho biết một người đàn ông đã đặt vé nghỉ ngơi 5 ngày tới đảo Hải Nam khi nhà máy bị đóng cửa tới hết ngày 21.12.

Sương mù dày đặc cũng khiến nhiều chuyến bay tạm hoãn. Đường cao tốc xuyên Trung Quốc cũng bị yêu cầu hạn chế tốc độ hoặc đóng cửa do lo ngại tai nạn liên hoàn.

img

Trẻ em vào khoa hô hấp chữa trị do ô nhiễm không khí ở mức báo động.

Ngoại trừ vé hạng nhất, các vé phổ thông tới Tam Á, Đại Lý ở tỉnh Vân Nam hay Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến đều đã bán hết. Vé hai chiều tới Côn Minh, Quế Lâm còn một lượng nhỏ.

Vương Tiểu Tùng, giám đốc điều hành công ty du lịch Lvmama.com cho biết những vùng khí hậu ấm áp và trong lành được dân Trung Quốc lựa chọn rất nhiều.

 Khảo sát của trang Ctrip.com cho thấy 15 vạn người Trung Quốc sẵn sàng ra nước ngoài để tránh ô nhiễm không khí trong tháng 12. Cư dân ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô và Thiên Tân nằm trong top khu vực di tản tránh ô nhiễm nhiều nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem