Thủ phạm đã hai lần cài mìn vào xe máy

Thứ hai, ngày 16/01/2012 07:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Do mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống thường ngày giữa hai cặp vợ chồng, đêm 30.11.2011, Tiềm cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh, luồn dây kích điện cài vào đèn hậu xe.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực nghiệm hiện trường vào sáng 14.1 và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978), hộ khẩu thường trú tại Kim Đào, Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 1.12.2011, tại thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh xảy ra vụ nổ xe máy Super Dream làm chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) và con gái là Nguyễn Khánh Vân (SN 2006) tử vong.

img
Thủ phạm Nguyễn Đức Tiềm.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm (dấu vết thuốc nổ TNT và 2 mảnh kíp nổ), ngày 22.12.2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và thành lập Chuyên án 2011G. Sau gần một tháng điều tra, xác minh, đêm 13.1. 2012, các lực lượng công an đã đã bắt Nguyễn Đức Tiềm là em rể của anh Nguyễn Văn Quế, chồng chị Quỳnh.

Tiềm lấy chị Nguyễn Thị Hồi (SN 1977) ở thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn là em gái ruột của anh Nguyễn Văn Quế. Vợ chồng Tiềm- Hồi ở cùng nhà với vợ chồng Quế-Quỳnh. Do mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống thường ngày giữa hai cặp vợ chồng, đêm 30.11.2011, Tiềm cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh, luồn dây kích điện cài vào đèn hậu xe. Sáng 1.12.2011, chị Quỳnh dắt xe ra cổng để chở cháu Vân đi học, khi đạp phanh xe thì xe phát nổ...

Ban chuyên án còn làm rõ Nguyễn Đức Tiềm từng cài thuốc nổ vào xe máy của bạn mình là Lê Đức Trung (SN 1980) ở huyện Kinh Môn, Hải Dương vào ngày 18.6.2010 do nghi ngờ Trung có quan hệ bất chính với vợ mình. Khi Trung vừa nổ xe máy thì xe phát nổ làm Trung cụt chân trái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem