Thú rừng

  • (Dân Việt) - Lực lượng chức năng đã thu giữ 133kg thịt thú rừng và 123 cá thể sống tại 11 nhà hàng. Các loại động vật này gồm: Tê tê, cầy vòi, cầy hương, rắn, dúi, cu đất…
  • Dân Việt - Các nhà khoa học Cameroon vừa lên tiếng cảnh báo, việc tiêu thụ thịt các loài động vật như khỉ và tinh tinh có thể dẫn tới nguy cơ bùng phát đại dịch do một virus “na ná” HIV gây nên.
  • (Dân Việt) - Tờ Thời báo New York của Mỹ vừa đưa tin, chính thú vui mua bán những đồ lưu niệm làm từ thú quý hiếm của binh lính và các cấp chỉ huy Mỹ đã tiếp tay cho hoạt động buôn lậu thú rừng.
  • (Dân Việt) - Phát hiện trong lùm cây có tiếng động, tưởng là thú nên ông In nổ súng. Một người đàn ông kêu la thảm thiết rồi nằm vật ra khỏi lùm cây và tử vong tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Với tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Hawaii và kỹ sư tin học cao cấp, chàng Việt kiều Mỹ Nguyễn Ngọc Hiếu trở về nước với ước mơ nghiên cứu năng lượng sạch. Nhưng khi đặt chân về với đất mẹ, cơ duyên đưa anh trở thành một ông chủ của một trang trại heo rừng lớn nhất khu vực Tây Nguyên.
  • Cậu bé tên Tùng rơm rớm nước mắt kể: Lâu nay cháu sống chung với 6 người đàn ông trong một lán trại ở giữa rừng. Ban đêm nhóm người này đi săn bắn thú rừng, ngày họ mang thịt đi bán.
  • (Dân Việt) - Tại buổi gặp gỡ các chủ trang trại mới đây, lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Bình Phước cho biết, các mô hình trang trại nuôi thú rừng ở địa phương này mang lại hiệu quả cao, là hướng đi mới mà tỉnh này đang khuyến khích nhân rộng.
  • (Dân Việt) - Khoảng 5 năm trở lại đây, nạn săn bắn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Pù Mát đã trở thành “phong trào”. Mỗi ngày có hàng trăm tay bẫy, tay súng và cả chó săn lén lút vào rừng để tận diệt thú rừng tuồn ra thị trường.
  • (Dân Việt) - Mấy năm gân đây, tình trạng sạt lở đất ven sông, kênh rạch, ven núi cũng như nạn thú rừng về làng bản phá phách gây chết người hay tổn thất của cải, xảy ra khá thường xuyên.
  • Dân Việt - Một người đàn ông Thái Lan bị cáo buộc đứng sau một tổ chức đưa lậu sừng tê giác từ Nam Phi sang châu Á, đã sử dụng các cô gái mại dâm trá hình thành những người mua sừng như vật kỷ niệm về châu Á.