Thủ thành Hugo Lloris đi vào lịch sử bóng đá Pháp

Hữu Tuấn (Theo Opta) Thứ hai, ngày 20/06/2016 06:05 AM (GMT+7)
Sau trận đấu với Thụy Sĩ ở lượt trận cuối cùng vòng bảng EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay, thủ thành Hugo Lloris đã đi vào lịch sử đội tuyển Pháp với tư cách là người có số lần đeo băng đội trưởng nhiều nhất.
Bình luận 0

Ở cuộc đụng độ trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng ở bảng A diễn ra trên sân Stade Pierre-Mauroy (thành phố Lille) vào rạng sáng nay, ĐT Pháp và Thụy Sĩ đã “cầm chân” nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này giúp cả hai “dắt tay” nhau vào chơi ở vòng 1/8 EURO 2016.

Như vậy, ĐT Pháp vẫn duy trì được thành tích bất bại trước Thụy Sĩ trong 7 cuộc đụng độ gần nhất giữa đôi bên (thắng 3, hòa 3). Nếu chỉ tính ở các giải đấu lớn như World Cup và EURO, “Les Bleus” không thua đối thủ của mình trong 4 trận gần nhất (thắng 2, hòa 2).

img

Hugo Lloris đã san bằng thành tích với HLV Deschamps.

Theo thống kê của hãng Opta, đây mới là lần đầu tiên Thụy Sĩ giành vé vào chơi ở vòng knock-out ở 1 kỳ EURO. Ở 3 lần tham dự trước đây (1996, 2004, 2008), đội bóng có biệt danh “Rossocrociati” đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Ở trận đấu vừa qua, thủ môn Hugo Lloris tiếp tục được HLV Didier Deschamps xếp bắt chính và đeo băng thủ quân ĐT Pháp. Đây là lần thứ 75, người gác đền 29 tuổi khoác áo ĐTQG. Đồng thời, cũng là lần thứ 54 anh có vinh dự được mang băng đội trưởng.

Nhờ đó, Lloris đã san bằng kỷ lục của chính ông thầy Deschamps về số lần đeo băng đội trưởng tuyển Pháp. Với việc “những chú gà trống Gaulois” vẫn còn ít nhất 1 trận tại EURO 2016, thủ môn thuộc biên chế Tottenham hoàn toàn có thể độc chiếm kỷ lục này ngay tại giải đấu năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem