Thú tính nghi can giết cô gái vùi xác bên bờ suối vì không cho quan hệ

N.P (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 31/01/2020 11:40 AM (GMT+7)
Nghi can Triệu Tòn Kiều (23 tuổi, xã Nậm Tha, Văn Bàn, Lào Cai) khai sau khi giết người mẹ đơn thân, y đã xâm hại tình dục rồi chôn xác phi tang.
Bình luận 0

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại khu vực bờ suối thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn hôm mùng 1 Tết để điều tra.

Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị L. (24 tuổi) trú tại xã Nậm Tha.

Qua lời kể của các nhân chứng, Kiều có mối quan hệ quen biết với nạn nhân từ trước, thỉnh thoảng Kiều đến nhà chị L. chơi nhưng không có quan hệ tình cảm nam nữ. 

Khoảng 9h ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), Kiều đi xe máy chở L. đi về phía trung tâm xã Nậm Tha. Đến khoảng 15h cùng ngày, Kiều đi về nhà trong tình trạng quần áo ướt, bẩn.

img

Đối tượng Kiều tại cơ quan công an.

Ngày 26/1, một người bạn gọi điện thoại nói chuyện thì được Kiều cho biết đã giết chị L.

Tại cơ quan điều tra Kiều khai nhận, sáng mùng 1 Tết, sau khi uống rượu, Kiều đã rủ chị L. ra bờ suối ngồi chơi... Kiều dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại thì bị chống cự quyết liệt nên ra tay giết nạn nhân rồi phi tang xác ở bờ suối.

Chưa dừng lại, đối tượng xâm hại tình dục nạn nhân rồi vùi lấp thi thể phi tang.

Sau đó, Kiều đi xe máy về nhà lấy quần áo và 19 triệu đồng rồi bỏ trốn xuống Hà Nội.

Ngày 27/1, Kiều vào bến xe Giáp Bát mua vé ô tô để vào miền Nam với giá 1,4 triệu đồng nhưng y không đi mà tới quận Ba Đình lẩn trốn thì bị bắt giữ.

img

Bờ suối nơi người thân tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Facebook.

Trước đó, như Dân Việt thông tin, ngày 26/1, một người dân vô tình phát hiện tại bãi cát ven bờ suối thuộc thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, sau đó lập tức thông báo tới cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là T.K.L, sinh năm 1996, trú tại thôn Vàng Màu, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, chị L đã có con, ly hôn chồng đã lâu. Nạn nhân ở với bố mẹ đẻ, gia đình thuộc diện khó khăn.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân T.K.L, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị L có nhiều vết bầm tím, phần cổ có dấu vết bị siết.

Thấy dấu hiệu vụ án mạng, cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường và thu thập thêm thông tin. Chiều mồng 2 Tết, cảnh sát đưa Triệu Tòn Kiều vào diện tình nghi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sáng 25/1, nghi phạm Triệu Tòn Kiều lấy xe máy chở chị T.K.L đi chơi, uống rượu. Sau đó, nghi phạm rủ chị T.K.L ra bờ suối chơi, khi có ý đồ thực hiện hành vi đồi bại thì bị chị L phản kháng nên đã ra tay sát hại rồi vùi thi thể nạn nhân vào bãi cát ven suối, đồng thời lẩn trốn khỏi nơi cư trú. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được cho là do bị ngạt cơ học. 

Trong quá trình lẩn trốn nghi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại một nhà nghỉ thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Theo công an địa phương, Kiều chưa lập gia đình, hay đi làm ăn xa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem