Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu nông sản 2024 chắc chắn cán đích 54 tỷ USD

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 28/06/2024 17:25 PM (GMT+7)
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, 6 tháng đầu năm đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Từ nay đến cuối năm, xuất khẩu nông sản của Việt Nam chắc chắn sẽ cán đích 54 tỷ USD.
Bình luận 0

Chiều 28/6, Bộ NNPTNT tổ chức họp báo thông tin Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, triển khai kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 của ngành nông nghiệp có những thuận lợi, thách thức đan xen, trong đó có yếu tố tác động của biến động thị trường, của thời tiết nắng nóng gay gắt, hạn hán tại các địa phương vùng Tây Nguyên, miền Trung, xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Nam…

Tuy nhiên, Bộ NNPTNT và toàn ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, ứng phó với biến động thị trường, thời tiết, dịch bệnh; xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản.

Nhờ vậy, nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, điều này khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế; năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, đóng góp quan trong vào tăng trưởng GDP của cả nước. 

Ông Tiến khẳng định, với giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản nửa đầu năm ước khoảng 20,92 tỷ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành nông lâm ngư nghiệp trong nửa đầu năm 2024 đạt khoảng 8,28 tỷ USD, tăng 62,4% so với cùng kỳ năm trước…mục tiêu từ nay đến cuối năm ngành nông nghiệp chắc chắn xuất khẩu nông sản sẽ cán đích 54 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu nông sản 2024 chắc chắn cán đích 54 tỷ USD- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, xuất khẩu nông sản 2024 sẽ cán đích 54 tỷ USD. Ảnh: Chu Khôi

Thông tin thêm về tình hình sản xuất của ngành trồng trọt từ nay đến cuối năm, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường cho biết, những mặt hàng lớn như cà phê và hồ tiêu đã được thu hoạch và xuất khẩu được giá rất cao, nên sẽ không bị ảnh hưởng đến sản lượng và giá trị xuất khẩu.

Đối với rau quả và gạo, hiện đã bắt đầu vào sản xuất lúa vụ Hè Thu và Thu Đông ở ĐBSCL nếu như không có dịch bệnh, thời tiết bất thường xảy ra thì hoàn toàn có thể đảm bảo được về sản lượng. 

Trước thông tin Ấn Độ có thể xem xét dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu gạo, ông Cường cho rằng, Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo chiếm 40% của thế giới, vì vậy, mọi động thái của nước này đều sẽ tác động đến thị trường gạo thế giới. Do vậy, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam.

"Ảnh hưởng đầu tiên, đó là đến nhu cầu xuất - nhập gạo của các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác. Thứ hai, sẽ tác động đến giá lúa gạo, bởi sản lượng gạo trên thế giới hiện nay không phải là dư thừa", ông Cường nói.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem