Thứ trưởng bộ quốc phòng
-
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar báo cáo rằng các lực lượng Ukraine không mất bất kỳ vị trí nào ở thành phố Bakhmut và xác nhận rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến được 2 km trên mặt trận này.
-
Ngày 11/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
-
Đáp lại tuyên bố của nhà tài phiệt Prigozhin - ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner khét tiếng về việc rút quân khỏi Bakhmut vào 10/5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cảnh báo rằng Nga sẽ làm mọi thứ có thể để chiếm thành phố trước ngày 9/5.
-
Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế tin rằng cuộc phản công của Ukraine ở Donbass có thể là một hành động khiêu khích.
-
Cuộc tấn công dự kiến vào mùa xuân đã được coi là cơ hội quyết định của Ukraine trong năm nay để tái chiếm lãnh thổ do lực lượng Nga nắm giữ, chiếm tổng cộng khoảng 1/5 đất nước, nhưng có 3 lý do khiến Ukraine chưa thể thực hiện.
-
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 9/4, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết Nga đang tập hợp các nhóm sát thủ xe tăng để chống lại các thiết giáp hiện đại do phương Tây hậu thuẫn cung cấp cho Kiev.
-
Hôm 2/3, quân đội Ukraine cho biết họ có quyền lựa chọn rút khỏi Bakhmut, nhưng quyết định như vậy sẽ chỉ được đưa ra nếu "thực sự cần thiết".
-
Iran hiện chỉ mất 12 ngày để sản xuất đủ vật liệu phân hạch cho một quả bom hạt nhân, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc nói trước Quốc hội Mỹ.
-
Hôn 28/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc họp để cập nhật tình hình chiến sự. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách, ông Colin Kahl không loại trừ khả năng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm 2 đến 3 năm nữa.
-
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết Kiev đã gửi quân tiếp viện tới thành phố chiến lược Bakhmut.