Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: TP.HCM cần sớm mở lại chợ, mở càng nhiều càng tốt

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 21/07/2021 12:38 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng TP.HCM cần sớm mở lại chợ, càng nhiều càng tốt, kể cả chợ đầu mối để đáp ứng nhu cầu của người dân. Mở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.
Bình luận 0

Sáng 21/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã đi kiểm tra 3 chợ truyền thống tại TP.HCM, là chợ An Đông (quận 5), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) và chợ Bình Thới (quận 11). Đây đều là ba chợ vừa mở bán trở lại tại TP.HCM sau một thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch.

Cần sớm mở lại chợ, mở càng nhiều càng tốt

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải hỏi thăm tiểu thương các ngành hàng rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản về tình hình nguồn cung, giá cả và sức mua của người dân những ngày qua tại TP.HCM.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: TP.HCM cần sớm mở lại chợ, mở càng nhiều càng tốt - Ảnh 1.

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải kiểm tra công tác phòng dịch tại chợ An Đông (quận 5) sáng 21/7. Ảnh: Hồng Phúc.

Ông đánh giá dù Covid-19 diễn biến xấu nhưng TP.HCM và các ban quản lý chợ vẫn đảm bảo việc cho phép một số chợ truyền thống mở cửa, đặc biệt đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch để có đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân.

"Chúng tôi rất mong Thành ủy, HĐND, UBND TP, các Sở ngành tiếp tục nghiên cứu có biện pháp để tạo điều kiện cho các chợ truyền thống, chợ đầu mối đi vào hoạt động, giảm áp lực cho các chợ đang mở và giảm áp lực cho người dân đi mua hàng. Nếu mở được nhiều hơn sẽ tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận định.

Theo ông, 70% nhu cầu giao dịch mua sắm tại TP.HCM là tại 3 chợ đầu mối và các chợ truyền thống. Các chợ đầu mối không phải chỉ cung cấp cho TP.HCM mà còn cho nhiều địa phương khác, 30% là các siêu thị, trung tâm thương mại.

Nếu đóng tất cả các chợ đầu mối và chợ truyền thống, kênh siêu thị, cửa hàng sẽ phải "gồng mình" đảm bảo nhu cầu đó của người dân. 

"Tuy nhiên, hiện chúng ta đang có dịch, muốn mở cửa phải đảm bảo tuân thủ các quy định của cấp, đặc biệt của ngành y tế, như giãn cách, luân phiên bán hàng. Nhưng điều chúng tôi rất mong muốn là cần sớm nhất, mở càng nhiều càng tốt chợ truyền thống, kể cả chợ đầu mối", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu.

Bà con phát hiện giá không hợp lý, báo ngay

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đây là hoàn cảnh không bình thường nên một số nơi thiếu hàng hóa cục bộ, giá cả có thể tăng. Việc này có thể chia sẻ với hộ kinh doanh, tiểu thương, siêu thị.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: TP.HCM cần sớm mở lại chợ, mở càng nhiều càng tốt - Ảnh 3.

Yêu cầu mở lại chợ càng sớm càng tốt nhưng lãnh đạo Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Ảnh: Hồng Phúc.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc không chấp nhận lợi dụng dịch bệnh đầu cơ tích trữ làm lợi trên khó khăn chung của người dân. 

"Chúng tôi chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá bất hợp lý. Rất mong có sự phối hợp của bà con, người dân, phản ánh những nơi nâng giá để lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý", ông Hải nêu.

Về vấn đề thực tế việc lưu thông hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh thành vẫn còn gặp khó khăn, lãnh đạo Bộ Công Thương xác nhận, trên thực tế vẫn có địa phương áp dụng không đồng nhất, không theo quy định dù các bộ ngành đã có hướng dẫn về việc tạo điều kiện vận chuyển hàng giữa các tỉnh thành với TP.HCM và ngược lại.

Tuy nhiên, ông khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp các bộ ngành liên quan như Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhất là địa phương để sớm nhất tháo gỡ công tác vận chuyển hàng hóa. Việc đảm bảo hàng hóa này không chỉ cho TP.HCM mà còn cho cả 18 tỉnh thành còn lại của phía Nam đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem