Thứ trưởng Lê Đình Thọ được Thủ tướng cho kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu

PV Thứ hai, ngày 17/04/2023 19:11 PM (GMT+7)
Tại Công văn số 259/TTg-TCCB ngày 17/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Lê Đình Thọ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Bình luận 0

Thứ trưởng Lê Đình Thọ sinh ngày 16/3/1963, quê Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp cử nhân chính trị, thạc sỹ chuyên ngành cầu đường.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ được Thủ tướng cho kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ được Thủ tướng cho kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu. Ảnh VGP

Trong quá tình công tác, ông Lê Đình Thọ từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, Trưởng ban Quản lý dự án Cảng Nghi Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Năm 2013, tại Quyết định số 812/QĐ-TTg, ông Lê Đình Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tháng 5/2018, ông tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động (cán bộ công chức, viên chức áp dụng theo Luật này) trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức là nam giới năm 2023 là 60 tuổi 9 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem