Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 12 hội viên nông dân Hà Nội, nhiều nông dân có thu nhập tiền tỷ

Minh Ngọc Thứ tư, ngày 19/02/2025 12:33 PM (GMT+7)
12 cá nhân là hội viên nông dân thành phố Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác phát triển kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Bình luận 0

Ngày 13/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định về việc tặng Bằng khen đối với 12 cá nhân là hội viên nông dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, 12 hội viên nông dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác phát triển kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

12 hội viên nông dân trên, gồm các ông, bà: Bùi Văn Khá, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng; Cấn Văn Mai, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai; Vương Văn Hải, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất; Phạm Văn Hóa, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây; Nghiêm Quang Vinh, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên; Nguyễn Văn Hanh, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức; Hoàng Văn Mót, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn; Nguyễn Thị Bé, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; Nguyễn Quang Nam, xã An Thượng, huyện Hoài Đức; Sái Công Triệu, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh; Nguyễn Văn Tập, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ; Đặng Văn Quý, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa.

Thủ tướng tặng bằng khen cho 12 hội viên nông dân Hà Nội,  - Ảnh 1.

Mô hình sản xuất giống đậu tương rau lai F1 Nhật Bản của ông Nghiêm Quang Vinh - hội viên nông dân Minh Tân, huyện Phú Xuyên. Ông Vinh vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì các thành tích trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Hoàng Hương

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nghiêm Quang Vinh, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên nói: "Rất vinh dự và tự hào khi được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen". 

Ông Vinh, 51 tuổi, hiện đang sản xuất, kinh doanh vật tư, giống phục vụ nông nghiệp. Ông được đánh giá là hội viên nông dân năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường. Gia đình ông cung cấp nhiều loại vật tư nông nghiệp, các loại giống tốt phục vụ bà con nông dân. 

Bên cạnh đó, ông Vinh thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định từ 7-9 lao động. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Hội và các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo và các cuộc vận động xã hội tại địa phương.

Cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen dịp này, bà Nguyễn Thị Bé, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cho biết, gia đình tôi rất tự hào khi thành công trong việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm làm từ tinh bột nghệ và được công nhận là một trong những sản vật địa phương đạt chứng nhận OCOP của thành phố Hà Nội. Từ một sản phẩm được thành phố Hà Nội công nhận đạt OCOP hạng 4 sao vào năm 2019 đến nay cơ sở đã có hơn 10 sản phẩm được chứng nhận”.

Thủ tướng tặng bằng khen cho 12 hội viên nông dân Hà Nội,  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Bé, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm có doanh thu 1,5 tỉ đồng/năm từ sản xuất, chế biến củ nghệ của quê hương thành các sản phẩm tinh bột nghệ khô, tinh dầu thảo dược. Ảnh: Nguyễn Dũng

Các sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, đạt 4 sao gồm: Tinh bột nghệ đen, bột nghệ vàng, viên nghệ đen, viên nghệ vàng, tinh dầu bưởi, tinh dầu nghệ, tinh dầu sả chanh, tinh dầu bạc hà, tinh dầu rau mùi, tinh dầu chanh. Những sản phẩm này ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết tới.

Với sự sáng tạo, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất, chế biến củ nghệ của quê hương thành các sản phẩm tinh bột nghệ khô, tinh dầu thảo dược. Với thương hiệu “Bột nghệ khô bà Bé”, mô hình không chỉ mang về cho gia đình bà doanh thu 1,5 tỉ đồng/năm mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động khác.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, gia đình bà Bé còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương như ủng hộ trên 35 triệu đồng và 30 ngày công lao động xây dựng bê tông hóa đường ngõ xóm. Ngoài ra, bà còn tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 xã, ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hai do mưa lũ…

Theo bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", trong 5 năm (2019-2023), toàn thành phố có trên 1,3 triệu lượt hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, toàn thành phố có trên 900.000 nghìn lượt hộ đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp.

Phong trào được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng làm giàu của nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem