Thủ tướng Đức bị Mỹ nghe lén hơn 10 năm nay

Chủ nhật, ngày 27/10/2013 11:11 AM (GMT+7)
Tạp chí Der Spiegel của Đức mới đưa tin, thực tế, mật vụ Mỹ đã ngấm ngầm nghe lén điện thoại di động của bà Angela Merkel từ năm 2002.
Bình luận 0

Der Spiegel khẳng định, các cuộc gọi đi – đến của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), cụ thể là từ năm 2002.

imgNữ Thủ tướng Đức Angela Merkel

Tờ tạp chí nhấn mạnh, hoạt động theo dõi của NSA đối với bà Merkel vẫn được tiếp tục vào năm 2013, chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm chính thức Berlin hồi tháng Sáu vừa qua.

Der Spiegel cho biết thêm, ông chủ Nhà Trắng Obama đã quả quyết với bà Merkel rằng, ông không hề hay biết về chuyện điện thoại di động của bà bị nghe lén.

Không chỉ Đức, một số các quốc gia khác trên thế giới như: Brazil, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Cộng hòa Czech… cũng bày tỏ nghi ngờ đối với hệ thống do thám qua điện thoại của mật vụ Mỹ.

Hồi đầu tuần, tờ Le Monde của Pháp cáo buộc, NSA đã do thám điện thoại của hàng triệu chính trị gia cấp cao và doanh nhân nước này.

Tờ The Guardian của Anh cũng mới tiết lộ, 35 nhà lãnh đạo trên thế giới đang nằm trong danh sách do thám điện thoại của Mỹ. Tuy nhiên, danh sách này chưa được công khai.

Phản ứng trước những cáo buộc trên, ông Obama cam kết lực lượng mật vụ Mỹ sẽ điều chỉnh phương pháp làm việc hợp lý để vừa đảm bảo an ninh cho công dân Mỹ, vừa không vi phạm quyền riêng tư.

Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem