Thủ tướng Hà Lan nộp đơn từ chức

Thứ ba, ngày 24/04/2012 09:05 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 23.4 đã chính thức đệ đơn từ chức của chính phủ lên Nữ hoàng Beatrix, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm tại quốc gia châu Âu này.
Bình luận 0

Quyết định trên được đưa ra ít ngày sau khi cuộc đàm phán giữa ba chính đảng chủ chốt của Hà Lan không đạt được đồng thuận về gói biện pháp tài chính khắc khổ do Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu.

img
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Telegraph

“Thủ tướng Mark Rutte đã nộp đơn từ chức của nội các tới Nữ hoàng Hà Lan Beatrix”, Văn phòng Thông tin của chính phủ Hà Lan thông báo hôm 23.4.

“Nữ hoàng đang cân nhắc đơn từ chức, nhưng yêu cầu tất các bộ trưởng, thứ trưởng tiếp tục làm tất cả những gì cần thiết vì lợi ích của đất nước”.

Thực tế, quyết định từ chức này đã được dự đoán từ hồi cuối tuần trước, khi ông Rutte công khai bày tỏ, rạn nứt giữa chính phủ và Đảng Tự do có thể dẫn tới một cuộc bầu cử sớm.

Nếu như không có sự việc này xảy ra, cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5.2015.

Tổng hợp

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem