Thủ tướng Merkel khước từ gặp Tổng thống Putin để thảo luận về Ukraine

Phương Đăng Thứ hai, ngày 13/10/2014 21:00 PM (GMT+7)
Thủ tướng Đức Angela Merkel thẳng thừng từ chối gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về khủng hoảng Ukraine, tờ Der Spiegel dẫn nguồn tin chính phủ Đức cho hay.
Bình luận 0
“Thủ tướng Merkel cho rằng, việc tổ chức các cuộc tham vấn với nhà lãnh đạo Nga Putin về sự leo thang của cuộc khủng hoảng ở Ukraine là không thích hợp”, tờ Der Spiegel viết. 
img

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.\

Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố, Tổng thống Putin đã đàm thoại với nữ Thủ tướng Merkel hôm qua (12.10) về một sáng kiến mà phía Đức mới đưa ra.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận việc chuẩn bị tổ chức một loạt cuộc đàm phán trong khi cùng tham dự Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) dự kiến được tổ chức tại Milan vào ngày 16.10-17.10 tới", tuyên bố của Điện Kremlin cho hay.

Tại Đức, theo các phương tiện truyền thông, nhiều tổ chức phi chính phủ đang mạnh mẽ yêu cầu chính phủ rút khỏi các cuộc tham vấn với Tổng thống Nga Putin.

 Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 12.10 cho rằng, khủng hoảng Ukraine là đỉnh điểm của đường lối răn đe mà phương Tây thi hành trong quan hệ với Nga.

 

Trả lời phỏng vấn của "MGIMO Journal" nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 mốc thành lập Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow, ông Sergei Lavrov nhấn mạnh, những gì xảy ra ở Ukraine là đỉnh điểm của đường lối răn đe mà phương Tây thi hành trong quan hệ với Nga suốt nhiều năm qua.
 
Theo quan điểm của ông Lavrov, cuộc khủng hoảng Ukraine "đã làm tình hình quốc tế chấn động nghiêm trọng và tác động của nó sẽ còn cảm nhận dai dẳng trong thời gian dài sau này.

Theo quan điểm của Ngoại trưởng Nga, từ chối hiệp lực trong cuộc đấu tranh với những thách thức toàn cầu không phải là phương án trong quan hệ giữa Nga và phương Tây. Nga sẵn sàng tiếp tục mang đóng góp xây dựng vào việc giải quyết những vấn đề xuyên biên giới, “hiển nhiên là trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và công bằng".

Ông nhấn mạnh rằng chỉ thông qua nỗ lực tập thể "mới có thể tổ chức đối phó một cách hiệu quả chống lại những thách thức như khủng bố, ma túy, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, di cư bất hợp pháp, biến đổi khí hậu và nhiều nguy cơ khác nữa”. 

Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Tony Abbott ngày 13.10 mạnh mẽ tuyên bố sẽ sử dụng Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane làm “chiến trường” để “tuyên chiến” chống lại với Tổng thống Putin về “những kẻ giết người” trong thảm kịch MH17.

Thủ tướng Tony Abbott – nổi tiếng là một trong số những người lên án Nga mạnh mẽ nhất trong thảm kịch MH17 – nhấn mạnh, Australia không có khả năng để ngăn chấm nhà lãnh đạo Nga Putin tham dự Hội nghị thượng định các nhà lãnh đạo G20 dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Brisbane.

Tuy nhiên, ông cam kết, sẽ tuyên chiến với Tổng thống Nga về liên quan đến “những kẻ giết người” và giết công dân úc trong thảm kịch MH17.

Những người tin vào các cáo buộc cho rằng, máy bay Malaysia MH17 bị ly khai thân Nga ở Đông Ukraine bằng tên lửa đất đối không do Điện Kremlin cung cấp bắn rơi hôm 17.7 đang dấy lên làn sóng kêu gọi loại Tổng thống Putin khỏi Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane vào tháng tới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem