Thủ tướng Nga cảnh báo lạnh người về xung đột với NATO

Phương Đăng (theo Daily Star) Thứ tư, ngày 08/08/2018 07:05 AM (GMT+7)
Cánh tay phải của Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo, Nga và NATO đang hướng đến một "cuộc xung đột khủng khiếp".  
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev (phải)

Cụ thể, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra tuyên bố trên trong khi cảnh báo về kế hoạch cho phép quốc gia Biển Đen Georgia gia nhập NATO.

 Nga và Georgia từng xảy ra chiến tranh 5 ngày năm 2008. Tổng thư ký  NATO Jens Stoltenberg từng cho biết liên minh có kế hoạch cấp tư cách thành viên cho Georgia. Tuy nhiên, Thủ tướng Medvedev cảnh báo, hành động của NATO có thể dẫn đến "một cuộc xung đột khủng khiếp" với hậu quả thảm khốc, theo hãng thông tấn TASS của Nga.   Ông cũng mô tả đây là động thái "khiêu khích" Nga giữa một thời kỳ căng thẳng với phương Tây.

"Việc Georgia gia nhập NATO có thể gây ra một cuộc xung đột khủng khiếp và dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Chúng tôi không hiểu tại sao việc đó cần thiết", ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh FM Kommersant.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng cho biết ông xem việc mở rộng NATO bao gồm cả Georgia là "rất tiêu cực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem