Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Lo bảo vệ thị trường nội địa yếu khi hội nhập!”

Mai Hương Thứ năm, ngày 31/12/2015 17:52 PM (GMT+7)
“Các hiệp định thương mại chúng ta đàm phán cho kết quả rất tốt nhưng chúng ta lại chưa tận dụng được các cơ hội của thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu, trong khi hàng rào kỹ thuật bảo vệ thị trường trong nước lại kém khiến cho hàng hóa của doanh nghiệp sẽ phải vất vả cạnh tranh khi hội nhập”.
Bình luận 0

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết ngành Công Thương diễn ra hôm nay (31.12).

img

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành Công Thương diễn ra hôm nay (31.12). Ảnh: Báo điện tử Chính phủ.

Ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại và đa biên (Bộ Công Thương-Phó trưởng đoàn đàm phán Việt Nam gia nhập TPP) cho biết, năm 2015 Việt Nam kết thúc đàm phát 4 hiệp định thương mại (FTA) quan trọng là các FTA tự do với Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á-Âu, Liên minh châu Âu và Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Các đối tác trong 4 FTA này chiếm khoảng 65% GDP toàn cầu và là các đối tác có tiềm lực về vốn, khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Với các FTA này, Việt Nam đã khai thông được hai thị trường xuất khẩu lớn thứ nhất và hai là Mỹ và EU; mở lại thị trường truyền thống Nga, các nước SNG cũng như kết nối chặt chẽ hơn với nền kinh tế Hàn Quốc. Với Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cũng có hiệu lực vào hôm nay (31.12) và 4 FTA nói trên, hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sẽ được miễn thuế, bảo đảm cho hàng hóa Việt Nam có lợi thế so với hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh trên các thị trường quan trọng nhất trong nhiều năm tới cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng nhấn mạnh tại hội nghị này rằng, Việt Nam cần sớm đưa các hiệp định được kết thúc đàm phán thời gian qua vào thực thi, đem lại cơ hội mở cửa thị trường và động lực cho tái cơ cấu lại nền kinh tế. “Lợi ích của hội nhập chỉ có thể được hiện thực hóa nếu chúng ta có được các chính sách phù hợp, môi trường kinh doanh thuận  lợi để doanh nghiệp trong nước phát triển và duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô” - Bộ trưởng Hoàng khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Công Thương  phải cải cách, tạo thể chế cho doanh nghiệp đầu tư phát triển trong chính các ngành công nghiệp, thương mại để nắm bắt cơ hội khi hội nhập. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất lo ngại việc hàng rào kỹ thuật bảo vệ thị trường trong nước đang quá kém. Ông nói: “Các hiệp định thương mại chúng ta đàm phán cho kết quả rất tốt nhưng chúng ta lại chưa tận dụng được các cơ hội của thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu, trong khi hàng rào kỹ thuật bảo vệ thị trường trong nước lại kém khiến cho hàng hóa của doanh nghiệp sẽ phải vất vả cạnh tranh khi hội nhập”.

Theo Thủ tướng, Bộ Công Thương phải có cách bảo vệ thị trường nội địa phù hợp với các cam kết quốc tế vì hàng ngoại nhập không đảm bảo, lợi dụng kẽ hở tràn vào gây hậu quả rất xấu tới sản xuất trong nước, nhiều doanh nghiệp phá sản cũng vì điều này”  - Thủ tướng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem