Thủ tướng: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để lại nhiều dấu ấn sâu đậm

PV Thứ bảy, ngày 06/10/2018 08:56 AM (GMT+7)
Trong sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Đồng chí Đỗ Mười đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta...”
Bình luận 0

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu vào sáng nay (6.10) tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1.10.2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh chụp màn hình: Đàm Duy

Tại lễ viếng, đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đi quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để tiễn biệt ông.

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ngồi, bên phải ảnh) ghi trong sổ tang.  Ảnh chụp màn hình: Đàm Duy

Cũng tại Lễ quốc tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhân cách lớn, mẫu mực về phong cách, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân.

Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Đỗ Mười đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta, nhất là phát triển công nghiệp nặng và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước”, đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Xin gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười”.

>>> XEM THÊM: Quốc tang: Cấm đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, xe Bắc Nam đi đường nào?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem