Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ: Nhiều kiến nghị rất tâm huyết, có trách nhiệm

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 13/10/2022 14:14 PM (GMT+7)
Hôm nay 13/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri TP.Cần Thơ trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Bình luận 0

Cử tri băn khoăn trước tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của Đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 23 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều dự án Luật và dự thảo Nghị quyết; xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch tài chính, ngân sách, đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023.

Ngoài ra, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao, trong đó có hình thức chất vấn về nhiều vấn đề cử tri quan tâm, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Quyết định về công tác nhân sự liên quan đến một số Bộ, Kiểm toán Nhà nước.

Cử tri TP.Cần Thơ phấn khởi trước những thành quả đạt được đối với kinh tế xã hội của đất nước trong những tháng qua. Qua đó, mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục phát huy những mặt tích cực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay như: Mua bán thuốc, vật tư y tế, đầu tư cho y tế cơ sở; chính sách cải cách tiền lương; tình trạng cho vay tín dụng đen, chậm triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế nông nghiệp…

Cử tri Ngô Thanh Tiến ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục quan tâm và có giải pháp xử lý đối với tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước từ tháng 4 đến nay.

Theo cử tri Ngô Thanh Tiến, mặc dù thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế nhưng đến nay vẫn còn diễn ra.

Còn cử tri Nguyễn Hữu Trí ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ thì kiến nghị Chính phủ cần tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các khâu như chế biến sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao làm tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, cần chỉ đạo các bộ, ngành đẩy mạnh có chính sách bình ổn giá đối với vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, giảm bớt khó khăn cho sản xuất nông nghiệp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ: Nhiều kiến nghị rất tâm huyết, có trách nhiệm - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh VGP

Thủ tướng lưu ý không để dịch chồng dịch

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin cơ bản về kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trong nước và thế giới. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn có liên quan.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cũng như các địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý công tác phòng chống dịch Covid-19, không để dịch chồng dịch. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vaccine, khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế mà các cử tri nêu.

Đối với tình hình thị trường, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải theo dõi ổn định thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất, đời sống, nhất là dịp lễ, Tết và đầu năm 2023. Trong đó, tận dụng tốt cơ hội thị trường nước ngoài trong dịp cuối năm.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương nỗ lực triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai như bão lũ, triều cường. Tăng cường kiểm soát lạm phát, ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Riêng về TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá là một trong những địa phương có bước phát triển bứt phá nhất của cả nước. GDP 9 tháng trên 36%, xếp thứ 1 trong vùng ĐBSCL, thứ 3 cả nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP.Cần Thơ không được chủ quan, tự mãn, phải quyết tâm hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Đối với các kiến nghị của cử tri TP.Cần Thơ, Thủ tướng cho rằng, đây là những ý kiến rất tâm huyết có trách nhiệm, mang tính xây dựng. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tổng hợp và giải quyết những đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem