Thủ tướng thái lan

  • (Dân Việt) - Thủ tướng Thái Lan - bà Yingluck Shinawatra cùng Nội các sẽ sang thăm Việt Nam vào các ngày 26- 27.10, để tham dự cuộc họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.
  • Dân Việt - Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 11.10 đã ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vì không có mặt tại phiên tòa diễn ra cùng ngày.
  • Dân Việt - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Yongyuth Wichaidit hôm 28.9 đã tuyên bố từ chức, rút khỏi nội các trong bối cảnh đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì cáo buộc nhận hối lộ.
  • (Dân Việt) - Cuộc thăm dò được tiến hành với hơn 7.000 người trên khắp Thái Lan nhằm tìm hiểu chính kiến của người dân đối với hoạt động của chính phủ trong một năm tại nhiệm.
  • (Dân Việt) - Ngày 1.8, Chính phủ Thái Lan đã quyết định thành lập một Trung tâm Chỉ huy đặc biệt nhằm điều phối những nỗ lực mang lại hòa bình cho vùng cực Nam nước này.
  • (Dân Việt) - Ông Suprida Phanomjong - tác giả cuốn “Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi” nói: “Từ khi Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam tự do, độc lập được đọc vào ngày 2.9.1945, cái tên Hồ Chí Minh đã vang khắp thế giới".
  • Dân Việt - Chiều ngày 14.2, xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp trên đường Sukhumvit, khu vực Ekama, giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan. Kẻ bị tình nghi gây ra nổ bom là người đàn ông Iran.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Tư lệnh Lục quân Chanocha ngày 9.2 đã cùng lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng sắp xảy ra một cuộc đảo chính mới tại Thái Lan, có thể vào tháng 4 tới.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn quân đội đang có kế hoạch đảo chính ở nước này.
  • (Dân Việt) - Chiều 30.11, Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.