Thua ngược Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam để tuột HCV

Thứ sáu, ngày 20/12/2013 21:57 PM (GMT+7)
Dù có bàn thắng dẫn trước ở phút 33, song đội tuyển nữ Việt Nam đã gây thất vọng khi để Thái Lan lội ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trong trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 27.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Thu Thanh Hương.

Thái Lan: Boonsing; Phetwiset, Chinwong, Sritala, Srangthaisong; Changplook; Ngoen, Phancha, Seesraum, Maijaren; Romyen.

Vào trận, đội tuyển nữ Việt Nam (ĐTVN) không gặp quá nhiều khó khăn trong việc nắm giữ quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, tuyển nữ Thái Lan đã chứng tỏ họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi bình tĩnh triển khai lối chơi áp sát và không ngại va chạm nhằm hạn chế những pha bật tường của các cô gái áo đỏ.

img
ĐT nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Mãi tới phút 33, ĐTVN mới phá vỡ được thế bế tắc. Xuất phát từ cú dứt điểm dội xà ngang của Nguyễn Thị Nga, Minh Nguyệt băng vào khống chế một nhịp và tung ra cú đá bồi làm tung lưới thủ môn Boonsing, mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, đúng 7 phút sau, Nguyễn Thị Nga đã mắc sai lầm ngớ ngẩn khi phá bóng hỏng trong vòng cấm tạo điều kiện cho Seesraum tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ môn Kiều Trinh trong tư thế đối mặt, quân bình tỷ số cho Thái Lan.

img
Niềm vui của Minh Nguyệt sau bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Ngay phút thứ 2 của hiệp hai, Maijaren có bóng bên cánh phải và bất ngờ tung ra cú dứt điểm nhằm vào góc cao không cho thủ môn Kiều Trinh một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT nữ Thái Lan.

Không còn gì để mất, ĐTVN buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, ngay cả khi HLV Trần Vân Phát đã quyết định tăng cường thêm sức mạnh cho hàng công bằng việc tung tiền đạo Huỳnh Như vào sân, các cô gái áo đỏ đã không thể tạo ra được sự khác biệt trước lối chơi “chém đinh, chặt sắt” của tuyển nữ Thái Lan và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

img
Vượt lên dẫn trước nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ được thành quả và đánh mất tấm HCV vào tay Thái lan. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Chiến thắng này đã giúp ĐT đội bóng xứ sở chùa vàng đòi lại được ngôi vô địch mà họ bị ĐT nữ Việt Nam cướp mất tại SEA Games 25 (SEA Games 26 không tổ chức bóng đá nữ), đồng thời trở thành đội đầu tiên 5 lần vô địch giải đấu này.

Về phần mình, trận thua này đánh dấu một kỳ SEA Games trắng tay với bóng đá Việt Nam, bởi trước đó, các cầu thủ U23 đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem