Thua thảm HAGL, HLV Hàn Quốc đòi “thay máu” Viettel

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ hai, ngày 13/05/2019 16:10 PM (GMT+7)
HLV Lee Heung-sil nhận toàn bộ trách nhiệm về trận thua 0-3 của CLB Viettel trước HAGL ở vòng 9 V.League 2019, đồng thời cho rằng, để có thể trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam, đội bóng Quân đội cần phải có những sự bổ sung chất lượng trong thời gian tới.
Bình luận 0

Tiếp đón HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Viettel được kỳ vọng có thể giành trọn vẹn 3 điểm để bứt lên nửa trên BXH V.League 2019. Thực tế, họ đã có một hiệp 1 tương đối tốt, dồn ép đối thủ và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Thế nhưng bước vào hiệp 2, sai lầm ở hàng thủ cùng với việc buộc phải dâng cao đã khiến đội bóng của HLV Lee Heung-sil phải trả giá.

img

HLV Lee Heung-sil của CLB Viettel.

Lần lượt Văn Thanh và Chevaughn Walsh (cú đúp) giúp HAGL ghi 3 bàn thắng sau những đường phản công chớp nhoáng. 3-0 chính là kết quả của trận đấu này và nó khiến CLB Viettel càng lúc càng gần hơn với nhóm “xuống hạng”.

Chia sẻ với báo chí, HLV Lee Heung-sil nhận toàn bộ trách nhiệm về trận thua 0-3 trước HAGL, đồng thời cho rằng, để có thể trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam, đội bóng Quân đội cần phải có những sự bổ sung chất lượng trong thời gian tới.

“Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về trận thua hôm nay của đội nhà. Các bàn thua đều xuất phát từ những pha phản công của đối phương.Tuyến phòng ngự đã không có được sự tập trung và mắc phải những sai lầm dẫn tới những bàn thua. Chúng tôi phải cải thiện điều này trong thời gian tới”, HLV Lee Heung-sil cho hay.

"Rõ ràng, đội bóng nào cũng muốn có được những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi hướng tới một tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt và một tiền vệ đủ sức kết nối các tuyến lại với nhau”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem