Thừa Thiên Huế đón hàng nghìn du khách quốc tế trên chuyến tàu du lịch đầu tiên đến tỉnh năm 2024

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 07/01/2024 12:54 PM (GMT+7)
Sáng ngày 7/1, tàu du lịch Celebrity Solstice đã cập cảng Chân Mây, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, để đưa du khách tham quan các tỉnh miền Trung. Đây là tàu du lịch biển đầu tiên đến Thừa Thiên Huế trong năm 2024.
Bình luận 0

Tàu du lịch Celebrity Solstice chở theo 2.700 du khách đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Canada…, cập cảng Chân Mây vào lúc 8h ngày 7/1.

Thừa Thiên Huế đón hàng nghìn du khách quốc tế trên chuyến tàu du lịch đầu tiên đến tỉnh năm 2024 - Ảnh 1.

Tàu du lịch Celebrity Solstice chở theo 2.700 du khách cập cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Hoàng Hải.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chào đón, tặng hoa và các phần quà là đặc sản Huế cho các du khách và thủy thủ trên tàu.

Sau khi tàu cập cảng Chân Mây, có hơn 1.400 du khách trên tàu rời cảng để tham quan các địa điểm du lịch và thưởng thức ẩm thực ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Theo ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, sau thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19, các hãng tàu du lịch biển quốc tế đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ với việc nhiều công ty du lịch đăng ký đưa khách cập cảng Chân Mây. Trong năm 2023, đã có 25 chuyến tàu du lịch cập cảng Chân Mây, đưa 33.000 khách du lịch quốc tế đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế đón hàng nghìn du khách quốc tế trên chuyến tàu du lịch đầu tiên đến tỉnh năm 2024 - Ảnh 2.

Có hơn 1.400 du khách trên tàu du lịch Celebrity Solstice rời cảng để tham quan các địa điểm du lịch và thưởng thức ẩm thực ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Hải.

Năm 2024 dự kiến có 32 lượt tàu du lịch với gần 60.000 hành khách và hơn 22.000 thuyền viên đăng ký cập cảng Chân Mây.

Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Khách du lịch tàu biển là những người có thu nhập cao, là khách hạng sang nên phải có những sản phẩm du lịch phục vụ tương ứng. Hiện tỉnh đã giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng với ngành du lịch xây dựng chính sách kích cầu, hỗ trợ, thu hút các đối tượng khách du lịch này.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã lồng ghép một số sản phẩm du lịch mang tính chất truyền thống để tập trung phục vụ cho khách du lịch đến tỉnh bằng tàu biển.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phối hợp với các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam... để chia sẻ sản phẩm du lịch phục vụ du khách đến miền Trung bằng tàu biển.

Thừa Thiên Huế đón hàng nghìn du khách quốc tế trên chuyến tàu du lịch đầu tiên đến tỉnh năm 2024 - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chào đón, tặng hoa, quà cho du khách trên tàu du lịch Celebrity Solstice. Ảnh: Hoàng Hải.

Trong năm 2023, Thừa Thiên Huế đón 3,2 triệu lượt khách (tăng 56% so với năm 2022), trong đó lượng khách quốc tế tăng mạnh với 1,2 triệu lượt (tăng 361% so với năm 2022). Doanh thu từ du lịch của tỉnh trong năm ước đạt 6.606 tỷ đồng. Top 10 thị trường khách đến Huế trong năm 2023 là Đài Loan, Thái Lan, Mỹ, Malaysia, Pháp, Anh, Úc, Đức, Tây Ban Nha, Hàn Quốc.

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60-70%, tổng thu từ du lịch khoảng 7.000 - 8.000 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem