Thừa Thiên Huế: Một năm phát hiện 4 vụ tham nhũng nhỏ, dự báo tình hình tham nhũng trong tỉnh sẽ giảm

Trần Hòe Thứ năm, ngày 09/09/2021 16:42 PM (GMT+7)
Một năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ phát hiện 4 vụ tham nhũng nhỏ. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo, thời gian tới tình hình tham nhũng trong tỉnh có khả năng giảm về số vụ việc, số đối tượng.
Bình luận 0

Ngày 9/9, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong thời gian 1 năm qua.

Một năm phát hiện 4 vụ tham nhũng nhỏ, TT-Huế dự báo tham nhũng ở tỉnh sẽ giảm - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Phú Hậu,TP.Huế. Ông Đặng Huỳnh Quốc- nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Hậu bị phát hiện có hành vi để ngoài sổ sách nguồn thu từ việc cho thuê mặt bằng. Ảnh: P.H.

Theo báo cáo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian 1 năm (từ ngày 1/8/2020 đến ngày 31/7/2021) các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh không phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý chỉ có một số vụ việc nhỏ. Cụ thể: Trung tâm Y tế huyện Nam Đông phát hiện bà Nguyễn Trần Lê Nữ Hùng Anh- nhân viên phòng Tài chính kế toán của trung tâm này có hành vi thu tiền viện phí nhưng không nộp đủ vào quỹ cơ quan. Bà Anh đã bị Trung tâm Y tế huyện Nam Đông kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tại huyện Quảng Điền, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Điền phát hiện 1 vụ có dấu hiệu tham ô tài sản xảy ra tại UBND xã Quảng Vinh. Hồ sơ vụ việc này đã được chuyển sang Công an huyện Quảng Điền điều tra, xử lý. Sau khi xác minh ban đầu, Công an huyện Quảng Điền đã chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra theo thẩm quyền.

Một năm phát hiện 4 vụ tham nhũng nhỏ, TT-Huế dự báo tham nhũng ở tỉnh sẽ giảm - Ảnh 2.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) phát hiện và chuyển cơ quan Công an điều tra vụ việc tham ô tiền xảy ra tại UBND xã Quảng Vinh. Ảnh: X.Q.V.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo có 2 trường hợp được phát hiện, xử lý.

Cụ thể, qua công tác giải quyết tố cáo, UBND TP.Huế đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Lê Thị Thu Hương, công chức Tư pháp- hộ tịch UBND phường Phú Hội, TP.Huế. Bà Hương trong quá trình công tác đã có hành vi vụ lợi làm mất uy tín, đạo đức của cán bộ công chức.

UBND TP.Huế cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Huỳnh Quốc- nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Hậu (TP.Huế) nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Quốc đã có hành vi thiếu trách nhiệm về quản lý, sử dụng tài sản công, để ngoài sổ sách kế toán nguồn thu từ việc cho thuê mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai trong thời gian qua đã có tác dụng phòng ngừa, răn đe nhất định đối với tệ tham nhũng. Thời gian tới, dự báo tình hình tham nhũng trong tỉnh có khả năng giảm về số vụ việc, số đối tượng, mức độ vi phạm về tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực quản lý nhà nước sẽ được kiểm soát ở mức độ ít phổ biến, ít nghiêm trọng.

Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung các giải pháp phòng ngừa đối với những lĩnh vực dễ xảy ra nhiều tham nhũng như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem