Xử lý tham nhũng
-
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra và giám sát ở tỉnh hiệu quả chưa cao, trong khi hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi và phức tạp.
-
Công tác phòng chống tham nhũng ở Quảng Trị bị chấm điểm thấp, vì vậy Thanh tra Chính phủ đã nhắc nhở địa phương này cần tích cực, hiệu quả hơn.
-
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia thảo luận làm rõ, vì sao chống tham nhũng quyết liệt vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn; giải pháp đột phá nào để hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực.
-
Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tham nhũng sẽ diễn biến phức tạp, tinh vi. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đứng trước những khó khăn, thách thức mới.
-
Cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra 2 Thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang; 2 cán bộ Tòa án nhân dân và 1 cán bộ Viện kiểm sát nhân dân; 14 cán bộ thanh tra, giám sát của các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia.
-
Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định không bao che và tất cả các thẩm phán vi phạm đều bị xử lý nghiêm với nguyên tắc "không có vùng cấm".
-
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp Thường vụ Quốc hội ngày 20/3.
-
Những biện pháp phòng chống tham nhũng khả dĩ, thiết thực, góp phần to lớn trong việc ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nạn "sâu dân, mọt nước" thời Lê sơ.
-
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2023 đã ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.
-
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định trong năm 2023, lực lượng công an đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, nhất là các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, các lĩnh vực “nhạy cảm”.