Thua võ sĩ Thái Lan, Trương Thị Kim Tuyền vẫn còn "cửa" tranh huy chương Olympic

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 24/07/2021 14:30 PM (GMT+7)
12 giờ 30 trưa nay (24/7), võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đã không thể gây bất ngờ trong cuộc đọ sức với Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) ở tứ kết hạng -49kg nữ Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Trương Thị Kim Tuyền và hiệp 1 bùng nổ 

Sau khi thắng thuyết phục Yvette Yong (Canada) 19-5 ở vòng 1/8 hạng -49kg nữ taekwondo Olympic Tokyo 2020, Trương Thị Kim Tuyền phải đối mặt với hạt giống số 1, đương kim vô địch thế giới, HCĐ Olympic Rio 2016 Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) ở tứ kết.

Trong quá khứ, Kim Tuyền và Panipak từng gặp nhau 3 lần và Kim Tuyền chưa một lần chiến thắng: Kim Tuyền thua Panipak 3-9 ngay trận đầu tiên ở ASIAD Incheon 2014; thua Panipak 4-7 ở bán kết Giải châu Á 2016 và thua đậm Panipak ở giải Grand Prix 2018.

HLV ĐT Taekwondo Việt Nam nói gì khi Trương Thị Kim Tuyền thua võ sĩ Thái Lan? - Ảnh 1.

Trương Thị Kim Tuyền (giáp xanh) đã bất ngờ dẫn trước Panipak 9-3 trong hiệp 1 nhưng cuối cùng đã thua ngược chung cuộc 11-20 tại tứ kết hạng -49kg nữ taekwondo Olympic Tokyo 2020.

Có thể cảm nhận được quyết tâm của nữ võ sĩ Việt Nam khi nhập cuộc. Trương Thị Kim Tuyền thi đấu tự tin với những đòn chân đầy đột biến khiến Panipak Wongpattanakit có phần bất ngờ, bị dẫn trước 0-3.

Diễn biến kịch tính xuất hiện khi Panipak vượt lên dẫn 5-3, trước khi Kim Tuyền thể hiện khát khao, táo bạo trong những đòn tấn công để dẫn 9-3 sau 2 phút thi đấu hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Panipak Wongpattanakit đã chứng minh được đẳng cấp khi ghi được 5 điểm để rút ngắn khoảng cách xuống còn 8-9.

Bước vào hiệp 3 quyết định, bản lĩnh của nhà vô địch thế giới đã lên tiếng khi tấn công mạnh mẽ, ra đòn liên hoàn để liên tiếp ghi điểm.

Trong 2 phút hiệp 3, Panipak đã ghi được thêm 12 điểm, trong khi Kim Tuyền chỉ có thêm 2 điểm, chấp nhận thua ngược chung cuộc thuyết phục 11-20.

Quyết đấu tranh HCĐ Olympic

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, HLV ĐT Taekwondo Việt Nam Vũ Anh Tuấn nhận xét:"Võ sĩ Thái Lan Panipak Wongpattanakit hay và đẳng cấp hơn Kim Tuyền.

Trong trận đấu này, Kim Tuyền đã vượt qua được chính mình, thi đấu tự tin nhưng đối thủ quá mạnh và thể hình tốt hơn.

Sau khi bị dẫn điểm trong hiệp 1, trong hiệp 2 và đặc biệt hiệp 3, Panipak Wongpattanakit đã gây sức ép liên tục khiến Kim Tuyền hơi mất bình tĩnh, bị gỡ hòa và thua ngược".

Trương Thị Kim Tuyền thua võ sĩ Thái Lan, HLV Vũ Anh Tuấn nói điều này! - Ảnh 3.

HLV ĐT Taekwondo Việt Nam Vũ Anh Tuấn cho rằng Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) đã quá hay và đẳng cấp trong trận đấu với Trương Thị Kim Tuyền. Ảnh: M.Đ (Báo Lao Động)

Thua Panipak Wongpattanakit ở tứ kết, Kim Tuyền vẫn còn cơ hội tranh HCĐ bởi Panipak Wongpattanakit đã giành vé vào chung kết sau khi thắng thuyết phục Yamada Miyu (Nhật Bản, VĐV từng giành HCĐ ASIAD 2018) 34-12 trong trận bán kết diễn ra lúc 14  giờ chiều nay.

Và theo điều lệ, ở nhánh tranh HCĐ, Kim Tuyền gặp Semberg Abishag (Israel) - VĐV đã thua Panipak Wongpattanakit 5-29 ở vòng 1/8. Trận đấu diễn ra lúc 17 giờ chiều nay.

Nếu thắng, Kim Tuyền sẽ gặp tiếp Yildirim Rukiye (Thổ Nhĩ Kỳ) để tranh HCĐ hạng -49kg nữ taekwondo Olympic Tokyo 2020 lúc 19 giờ tối nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem