Thuê đất bên bìa rừng làm "đại bản doanh" tái chế dầu nhớt thải thành dầu diesel trái phép

Bùi Phụ Thứ sáu, ngày 01/12/2023 14:54 PM (GMT+7)
Chiều 1/12, trao đổi với Dân Việt, thượng tá Phạm Văn Thắng - Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, UBND xã Sông Phan tổ chức kiểm tra một điểm tái chế dầu nhớt thải thành dầu diesel trái phép trên địa bàn huyện.
Bình luận 0

"Hô biến" nhớt thải thành dầu diesel

Theo thượng tá Phạm Văn Thắng - Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, UBND xã Sông Phan tổ chức kiểm tra một cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu diesel quy mô lớn nằm bên bìa rừng, cách Quốc lộ 55B khoảng 3km.

Thuê đất bên bìa rừng làm"đại bản doanh" tái chế dầu nhớt thải thành dầu diesel trái phép  - Ảnh 1.

Nơi tái chế dầu nhớt thải thành dầu diesel trái phép của ông Nguyễn Trọng Huân ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CA Hàm Tân

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm người đang thực hiện chế biến hàng ngàn lít dầu nhớt thải thành dầu diesel. Bước đầu, các cơ quan chức năng huyện Hàm Tân xác định, chủ cơ sở này là ông Nguyễn Trọng Huân (SN 1980, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). 

Một nguồn tin cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, ông Huân đến thuê đất của người dân địa phương rồi xây dựng thành nơi tái chế dầu nhớt. Ông Huân cũng là người đứng ra thu mua nhớt thải từ nhiều nơi về chứa trong các phuy sắt.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận ông Huân xây dựng các công trình trên đất gồm: 1 nhà tiền chế mái lợp tôn, diện tích 6m x 20m; 1 lò tách nước cặn trong nhớt thải, 2 lò chưng cất nhớt thải, 2 bồn giải nhiệt, 2 bồn chứa dầu sau ngưng tụ, 1 hồ chứa nước làm mát, 1 nhà tiền chế để công nhân sinh hoạt làm việc.

Tại cơ sở còn tồn 16 thùng phuy (loại 200 lít/thùng) nhớt thải chưa qua xử lý, 20 thùng phuy (loại 200 lít/thùng) chứa cặn nhớt thải đã qua xử lý, 9 thùng nhựa (loại 1.000 lít/thùng) chứa dầu nhớt thành phẩm đã qua xử lý.

Chôn chất thải tại chỗ 

Phía sau cơ sở có đào 2 hố đất có kích thước lần lượt là 1,7m x 1,8m x 0,8m và 1,9m x 1m x 0,8m có chứa các bao chất thải rắn màu đen (4 bao, trung bình mỗi bao có kích thước 25cm x 25cm x 50cm, với tổng khối lượng các bao là 86kg), trên bề mặt hố có lấp đất và dùng tôn che chắn lại.

Bước đầu các cơ quan chức năng xác định, dầu nhớt thải do ông Huân thu mua về từ các cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk, chứa trong các phuy sắt. Sau đó, nhân công đổ vào lò gia nhiệt thêm các chất phụ gia để lắng lọc cặn, gia nhiệt để bay hơi qua lò ngưng tụ, sử dụng nước làm mát để ngưng tụ thành dầu thành phẩm đổ vào các thùng nhựa loại 1.000 lít. 

Thuê đất bên bìa rừng làm"đại bản doanh" tái chế dầu nhớt thải thành dầu diesel trái phép  - Ảnh 3.

Những thùng phuy sắt ở nơi tái chế dầu nhớt thải thành dầu diesel trái phép của ông Nguyễn Trọng Huân ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CA Hàm Tân

Sau đó, một lượng dầu nặng không hóa hơi được thì đổ lại vào phuy sắt loại 200 lít, chất cặn thì đổ vào bao và chôn lấp ngay tại cơ sở. Mục đích tái chế dầu thành phẩm sau đó bán lại cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đốt lò nhiệt.

Thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Trọng Huân chưa cung cấp được các giấy tờ có liên quan như hồ sơ thủ tục đất đai, môi trường.

Xét thấy hoạt động tái chế nhớt thải tại cơ sở do ông Nguyễn Trọng Huân làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, Tổ công tác yêu cầu ông Nguyễn Trọng Huân tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Thuê đất bên bìa rừng làm"đại bản doanh" tái chế dầu nhớt thải thành dầu diesel trái phép  - Ảnh 4.

Nơi tái chế dầu nhớt thải thành dầu diesel trái phép của ông Nguyễn Trọng Huân ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CA Hàm Tân

Hiện vụ việc đang được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp cùng Công an huyện Hàm Tân, UBND xã Sông Phan xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an bắt quả tang 4 người chế biến nhớt thải thành dầu diesel

Cách đây hơn 2 tháng, vào ngày 21/9, Công an huyện Hàm Thuận Nam phát hiện một điểm chế dầu nhớt dõm khác nằm sâu trong khu vực rừng trồng ở xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam).

Tại đây, công an đã bắt quả tang 4 người đang chế biến dầu nhớt giả. Công an đã lập biên bản thu giữ hơn 10.000 lít dầu diesel được tái chế từ nhớt thải.

Theo lời khai của Tống Phương Bằng (31 tuổi, làm chủ, hiện ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), khoảng tháng 8/2023, Bằng đến khu vực lâm trường thuê đất, nhà xưởng có sẵn của một người quen. Đây là khu vực nằm trong khu vực rừng trồng của Lâm trường Hàm Thuận Nam.

Sau đó, Bằng thuê 4 nhân công từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai đến sửa chữa, lắp đặt hệ thống máy móc để tái chế nhớt thải thành dầu diesel. Bằng khai thu mua nhớt thải của các tiệm sửa xe ôtô, xe máy ở các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu và mua axit sunphuric cùng với các hóa chất phụ gia khác đem về xưởng để tái chế nhớt thành dầu diesel rồi đem đi tiêu thụ tại TP.HCM.

Cũng theo lời khai của Bằng, trước đó đã tiêu thụ trót lọt 11.000 lít dầu diesel được tái chế từ nhớt thải tại một địa điểm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngày 21/9, trong khi đang vận chuyển 5.000 lít dầu diesel được tái chế đến quận 7, TP.HCM tiêu thụ thì Bằng bị cơ quan chức năng phát hiện và cơ sở của Bằng bị Công an huyện Hàm Thuận Nam ập vào bắt quả tang…

Tại hiện trường, hàng trăm thùng phuy nằm lăn lóc khắp nơi; ở khu vực thành phẩm có rất nhiều két nhựa chứa dầu diesel giả. Riêng tại khu vực lò nấu, có rất nhiều thùng phuy đựng đầy chất dẻo màu đen…

Vụ việc đang được điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem