Thuê siêu máy bơm giải cứu "rốn ngập": Các đại gia phản ứng thế nào?

Kỳ Phương Thứ tư, ngày 04/10/2017 19:00 PM (GMT+7)
Khi quận Bình Thạnh “lột xác” bằng hạ tầng thì đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22) cũng được ghán ghép với cái tên “rốn ngập” của TP.HCM. Để “giải cứu” tuyến đường này, Trung tâm chống ngập nước TP.HCM đã thuê siêu máy bơm, đồng thời lãnh đạo TP.HCM cũng kêu gọi các “ông lớn” bất động sản góp phí.
Bình luận 0

Nằm ở vị trí đắc địa, đường Nguyễn Hữu Cảnh được xem là cửa ngõ nhanh nhất của khu Đông lưu thông qua cầu Sài Gòn đến quận 1. Thêm vào đó, một phần trục đường Nguyễn Hữu Cảnh có hướng nhìn về Thủ Thiêm nên được nhiều đại gia lựa chọn chiến lược để phát triển. Đây được xem là “con đường vàng” và các siêu dự án được triển khai với quy mô khủng, giá bán thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất TP.HCM.

img

Các khu nhà cao tầng tại dự án của tập đoàn SSG trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Cụ thể, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh có một đầu tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), đầu còn lại tiếp giáp với đường Tôn Đức Thắng (quận 1). Con đường này có chiều dài hơn 3,2km, đang là điểm tập kết của rất nhiều dự án chung cư cao cấp quy mô lớn như: The Manor của Bitexco; Sai Gon Pearl, Pearl Plaza của SSG Group…

Trong đó, dự án The Manor do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay. Bitexco còn được biết đến với toà nhà cao tầng nhất TP.HCM. Ngoài ra, Bitexco còn là “đại gia” sở hữu nhiều khu “đất vàng” chưa triển khai tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Dự án Sai Gon Pearl, Pearl Plaza do Tập đoàn SSG làm chủ đầu tư nằm ở số 92 Nguyễn Hữu Cảnh đã đưa vào sử dụng và một phần vẫn đang trong tiến trình đầu tư xây dựng.

Đây cũng là những đại gia được thành phố "nhắm đến" với lời đề nghị góp phí thuê máy bơm. Bởi con đường này đã tồn tại vấn đề khá nhức nhối trong hàng chục năm qua, hễ cứ mưa lớn chút hay có triều cường là ngập nặng, được người dân ví von là "rốn ngập "của TP.HCM.

Tình trạng ngập cứ đến hẹn lại lên làm cho người dân và các phương tiện lưu thông qua con đường này hết sức khó khăn. Để tìm hướng giải quyết cho tình trạng ngập trên con đường này, gần đây UBND TP.HCM đã quyết định... thuê siêu máy bơm. 

Theo đơn vị đầu tư, trong quá trình sử dụng, máy sẽ vừa bơm vừa lọc tách rác tự động, bơm được ở tất cả khu vực có môi trường khắc nghiệt như triều cường dâng cao, trong cống có nhiều tạp chất đất đá.

Khi trời mưa và hệ thống cống đường Nguyễn Hữu Cảnh đầy nước, máy bơm thông minh sẽ vận hành đẩy nước ra sông Sài Gòn với công suất vô cấp, ước tính đạt từ 27.000 - 96.000m3 mỗi giờ. Hệ thống máy bơm hoạt động bằng dầu hoặc điện. Máy bơm hút nước từ chỗ thấp lên chỗ cao, gắn trực tiếp vào cống thoát nước có sẵn của thành phố.

Với kinh phí thuê siêu máy bơm 12 tỷ đồng/năm, lãnh đạo TP.HCM bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư bất động sản có dự án trên đường Nguyễn Hữu Cảnh cùng chung tay góp.

img

Tập đoàn Bitexco xuất hiện ở đường Nguyễn Hữu Cảnh với dự án The Manor.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Tập đoàn Bitexco cho biết, hiện tại cũng chỉ nghe thông tin bên hàng lang chứ chưa hề nhận được văn bản nào của thành phố gửi qua. Nhưng nếu thành phố có chủ trương này thì tập đoàn sẽ hỗ trợ tích cực cho thành phố.

“Ban đầu chỉ có thể nói trên tinh thần chúng tôi sẽ đóng góp theo lời kêu gọi vì phía tập đoàn và thành phố ở nhiều phương diện đã hợp tác với nhau. Chúng tôi vẫn chưa biết rõ thành phố có những ý kiến thế nào để đưa ra nhận định chính xác”, phía Bitexco cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem