Thuốc, vật tư y tế thiếu hụt; đường sá ngập nước, hư hỏng khiến cử tri Bình Dương bức xúc

Trần Khánh Thứ năm, ngày 20/07/2023 13:15 PM (GMT+7)
Giao thông và y tế là 2 trong nhiều nội dung mà cử tri Bình Dương gửi ý kiến, kiến nghị cho Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) khai mạc ngày 20/7.
Bình luận 0

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch quá tải, xuống cấp, hư hỏng, ngập nước; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế... khiến cử tri Bình Dương bức xúc.

Cử tri Bình Dương bức xúc với những điểm ngập trường kỳ

Dù chỉ mới bắt đầu vào mùa mưa nhưng tỉnh Bình Dương thường xuyên hứng chịu nhiều cơn mưa lớn, gây ngập úng cục bộ ở những nơi, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân.

Điểm ngập nước tại miếu ông Cù ở đường ĐT743 thuộc phường Bình chuẩn, TP.Thuận An nhiều năm nay được xem là rốn ngập sau cơn mưa lớn

Ông Nguyễn Triều ở phường Bình Chuẩn cho biết, người dân nơi phải chịu đựng ngập cục bộ mấy chục năm rồi. Nhà của ông Triều cũng phải che chắn một lớp ở bên ngoài, và xây thêm một bờ tường cao bên trong phòng khi tấm chắn bên ngoài "vỡ trận".

Một điểm ngập nặng thường xuyên trong mùa mưa trên đường Quốc lộ 13 (TP.Thuận An). Ảnh: Trần Khánh

Một điểm ngập nặng thường xuyên trong mùa mưa trên đường Quốc lộ 13 (TP.Thuận An). Ảnh: Trần Khánh

Ông Trần Hùng, người dân sống ở phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) cho biết, những điểm ngập "kinh niên" trên Quốc lộ 13 như đoạn gần siêu thị Lotte Thuận An, hoặc đoạn trước Công ty Tân Hiệp Phát vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Những buổi tan tầm gặp cơn mưa lớn, người dân, công nhân đi làm về rất vất vả. "Nhiều xe máy bị chết máy, phải dắt bộ rất nguy hiểm khi phía trước là nước trũng sâu, phía sau là xe container chạy tới", ông Hùng nói.

Việc một số tuyến đường chưa được nạo vét và đầu tư hệ thống thoát nước nên thường xuyên bị ngập vào mùa mưa là nội dung được rất nhiều cử tri Bình Dương kiến nghị đến Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay có hàng chục điểm ngập cần phải xử lý, tập trung chủ yếu ở TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay có hàng chục điểm ngập cần phải xử lý, tập trung chủ yếu ở TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

Bên cạnh đó hạ tầng giao thông của Bình Dương hiện nay cũng đang gặp phải nhiều thách thức, do không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế, xã hội.

Một số tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh, các tuyến giao thông do tỉnh Bình Dương đầu tư đã xảy ra tình trạng quá tải vào giờ cao điểm, xuống cấp hư hỏng nặng.

Cử tri Bình Dương kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng sớm nâng cấp, sửa chữa.

Cử tri Bình Dương bức xúc vì thiếu thuốc, vật tư y tế

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, từ giữa tháng 6, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 8.011 cử tri tham dự.

Qua tổng hợp, có hơn 1.100 ý kiến, trong đó có 112 ý kiến, kiến nghị của cử tri Bình Dương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND khai mạc Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND khai mạc Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X. Ảnh: T.L

Bà Hằng cho biết, nhiều vấn đề có tác động đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh được cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị. Ngoài lĩnh vực giao thông, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm thời gian qua nhận được rất nhiều ý kiến của cử tri Bình Dương.

Cử tri Bình Dương phản ánh, người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế không được hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Người dân mua thuốc tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Người dân mua thuốc tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Do tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm nên người khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế phải chịu chi phí làm xét nghiệm, mua thuốc, vật tư y tế ở bên ngoài.

Điều này gây bức xúc trong nhân dân. vì thế cử tri Bình Dương kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng này. Đồng thời cử tri đề nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chấn chỉnh thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11, khóa X dự kiến sẽ có 54 nội dung được đưa ra thảo luận, quyết định và thông qua.

HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023; cũng như xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem