Thượng nguồn

  • (Dân Việt) - Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy nước sông Hồng từ thượng nguồn Lũng Pô về xuôi rất ô nhiễm và độc hại. Vậy ai đã đầu độc dòng sông này?
  • (Dân Việt) - Sông Hồng đang quằn quại vì ô nhiễm, giãy giụa vì khô khát bởi sự tắc trách của con người. Dòng sông lớn thứ hai Đông Nam Á đang bị đầu độc nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày nay, nước sông Hồng khu vực thượng nguồn, đoạn chảy vào Việt Nam qua Lào Cai, đã xuống rất thấp. Đây là điều bình thường ai cũng biết vì đã đến mùa khô kiệt, chỉ có ngành điện là không biết nên không trữ nước trước, nên nay kêu thiếu nước, thiếu điện.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.2, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Phú Yên, mực nước trên sông Ba đang ở mức thấp hơn cùng kỳ nhiều năm từ 0,36-0,43m. Hiện nay, hiện tượng mặn xâm nhập trên sông Ba diễn ra nhanh và sớm hơn nhiều năm.
  • (Dân Việt) - Tôi cũng vậy, cũng sinh ra bên một dòng sông, dòng sông "rộng xa một tầm cò vẫy cánh" ấy là sông Gianh. Từ thuở bé thơ cho đến lúc khôn lớn, không chiều nào tôi không đến với sông Gianh.
  • (Dân Việt) - Chắc không có nhiều dòng sông trên thế giới này còn giữ được nhiều công trình kiến trúc hai bên bờ như sông Seine chảy qua Paris - kinh đô ánh sáng.
  • (Dân Việt) - Vào tiết xuân quê nhà hầu như suốt ngày chìm trong sương giá, chỉ ngang trưa mới hửng được chốc lát rồi đâu lại vào đấy, tất cả đều như thực như mơ.
  • (Dân Việt) - Cả nước có khoảng 2.360 con sông, kênh lớn nhỏ với tổng dài khoảng 41.900km.
  • Dân Việt - Theo chuỗi số liệu nhiều năm đã ghi nhận được, chưa bao giờ trong tháng 12 sông Hồng xuất hiện lũ có biên độ lớn như năm nay. Lũ xảy ra trong mùa đông là một hiện tượng hiếm thấy.
  • (Dân Việt) - Ngày 8-11, người dân xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, Bình Phước cho hay doanh nghiệp xây trái phép 7 con đập ngăn nước đã cho người phá bỏ tất cả các con đập ấy sau khi Báo NTNN số ra ngày 30-10 nêu vụ việc.