Thương nhân
-
Một sàn thương mại điện tử xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ giúp hàng nông thủy sản Việt Nam bán qua thị trường 1,3 tỉ dân này nhanh chóng, tránh tình trạng bị ép giá.
-
Đó là một trong những nội dung liên quan đến đại lý bán lẻ xăng dầu quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến.
-
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến đồng ý về chủ trương cho phép thương nhân không tham gia cánh đồng lớn nhưng có hợp đồng liên kết, tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa với nông dân được hưởng các chính sách như thương nhân tham gia cánh đồng lớn.
-
Dự thảo nghị định mới cho phép thương nhân phân phối xăng dầu cũng được quy định giá bán xăng dầu trong hệ thống của mình, đồng thời thương nhân phân phối xăng dầu được mua hàng từ nhiều đầu mối.
-
Băng nhóm Minh “sâm” hoạt động theo kiểu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ gỗ Phù Khê rất tinh vi. Các xe gỗ, chủ hàng muốn đưa gỗ vào chợ Phù Khê để bán thì đều phải nộp tiền cho nhóm Minh "sâm".
-
“Có hôm gạo 5% tấm, thương lái sẵn sàng mua với giá 10.500 đồng/kg dù giá thị trường 9.500 đồng/kg, thậm chí 11.000 đồng/kg khi có lệnh đặt hàng “bao nhiêu cũng mua”. Nhìn cách bán buôn với TQ rất hồi hộp vì không biết họ huỷ hợp đồng lúc nào”...
-
Như thường lệ, cuối tuần, một nhóm doanh nhân thuỷ sản ngồi “tám” ở quán càphê Rita trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Xen lẫn câu chuyện giá cả, thị trường, đối tác, hôm nay chủ đề được nhóm bàn luận sôi nổi… là hết lo chuyện Trung Quốc mua gom thuỷ sản.
-
Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu và Quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong khi Bộ Tài chính quản lý nhà nước về giá đồng thời hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Sự xuất hiện của 214 thương nhân Trung Quốc (TQ) tại Lục Ngạn (Bắc Giang) trong những ngày gần đây đã tác động đôi chút đến tình hình tiêu thụ và giá vải thiều ở đây. Dù bán được vải, nhiều người vẫn luôn trong tình trạng lo lắng vì sợ các thương nhân này quỵt tiền, cũng như giở nhiều trò buôn bán gian dối.
-
“Nhiều năm nay, các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc rất mạnh, nhưng chủ yếu theo đường tiểu ngạch. Làm ăn lâu dài với họ theo kiểu này, kết quả là chúng ta có một nền nông nghiệp “ăn xổi ở thì”, không bền vững” - GS - TS Võ Tòng Xuân (ảnh) - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang nhấn mạnh.