Thương nhân
-
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương) cho rằng việc thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua các mặt hàng nông sản theo kiểu quái lạ cùng rất nhiều mánh khóe, chiêu trò là “hành động phá hoại nền kinh tế nước nhà”.
-
Ngày 19.6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giam 3 đối tượng, truy nã đặc biệt toàn quốc 2 đối tượng khác vì hành vi lừa đảo ông Pu Sheng Yong (quốc tịch Trung Quốc) để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng.
-
Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Trung ương Hội đã nắm bắt vấn đề “thương lái nước ngoài” và đã chỉ đạo cơ quan báo chí truyền thông của Hội cũng như các cấp hội chủ động truyền thông, cảnh báo để giúp nông dân nhận thức rõ bản chất vấn đề, tránh bị dụ dỗ bởi cái lợi trước mắt, hại lâu dài.
-
Hiện tại các quy định về mặt luật pháp đã khá đầy đủ, chỉ có điều là việc phát hiện, kiểm tra kiểm soát thế nào. Ở đây quan trọng nhất phải là vai trò của địa phương và chính quyền cơ sở.
-
Mối lo “trứng bỏ một giỏ” lại dấy lên khi Trung Quốc một lần nữa lại trở thành “bà đỡ” cho doanh nghiệp khi tiêu thụ 60% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.
-
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. Nghị định này quy định rõ về điều kiện chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá tra chế biến.
-
Thương vụ Việt Nam tại Hongkong vừa cảnh báo hiện tượng một số doanh nghiệp Việt Nam mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho đối tác Hongkong đã bị phía đối tác Hongkong lừa đảo, không trả tiền, chiếm đoạt tiền.
-
Thương vụ Việt Nam tại Hongkong vừa cảnh báo hiện tượng một số doanh nghiệp Việt Nam mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho đối tác Hongkong đã bị phía đối tác Hongkong lừa đảo, không trả tiền, chiếm đoạt tiền.
-
Đối với người trồng lúa ở ĐBSCL, những ngày tháng 4 vừa qua là thời điểm căng thẳng nhất. Giá lúa bấp bênh, cước vận chuyển tăng... khiến đời sống người trồng lúa cũng đầy khốn khó.
-
Thương nhân không hiện diện chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu hoặc quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu.