Thường Tín tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo giai đoạn 2017-2022

Phi Long Thứ tư, ngày 25/05/2022 16:37 PM (GMT+7)
Ban đoàn kết công giáo huyện Thường Tín vừa qua đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo nhiệm kỳ 2017 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Bình luận 0

Huyện Thường Tín hiện có trên 13.588  đồng bào công giáo chiếm 5,8% dân số toàn huyện sinh hoạt tín ngưỡng ở 11/29 xã, thị trấn, có 18 Xứ, Họ thuộc 6 Giáo xứ. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đồng bào công giáo trong huyện luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế. Đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, đồng bào công giáo đã tích cực tham gia thực hiện việc dồn điền đổi thửa; đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Điển hình như ở Giáo họ Vĩnh Lộc, Phú Mỹ, Giáo Xứ Hà Hồi với mô hình rau sạch đã tạo công ăn việc làm cho 20 lao động cho thu nhập 2,7 tỷ đồng/ năm. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề do người công giáo làm chủ cũng cho thu nhập cao, tạo việc làm cho lao động địa phương như ở giáo xứ Sở Hạ xã Ninh Sở, giáo họ Định Quán xã Tiền Phong…

Thường Tín tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo giai đoạn 2017-2022 - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Bên cạnh đó, đồng bào công giáo ở các xứ họ đạo còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM – đô thị văn minh". 

Hàng năm có gần 90% gia đình công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 18 khu dân cư có đồng bào sinh sống đều được công nhận danh hiệu " Khu dân cư văn hóa". Ngoài ra, đồng bào công giáo còn tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động được 650 triệu đồng…

Tại hội nghị, Linh mục Dương Phú Oanh – Phó Chủ tịch UBĐK Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Thành Phố Hà Nội và Ông Lê Tuấn Dũng – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UMTTQ huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban đoàn kết công giáo huyện đạt được trong thời gian qua. 

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, đề nghị đồng bào công giáo nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là Luật về tín ngưỡng tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động và các hoạt động bác ái nhân đạo, từ thiện…

Thường Tín tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo giai đoạn 2017-2022 - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại hội nghị, Ban đoàn kết công giáo huyện đã hiệp thương bầu 15 đồng chí vào Ban đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027, tiến hành họp phiên thứ nhất hiệp thương cử Ông Lê Danh Lam làm Trưởng Ban đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ 2022-2027; suy cử 20 đại biểu đi dự đại hội đại biểu "Người Công giáo thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc" lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của UBMTTQ Thành Phố Hà Nội cho 1 tập thể và 2 cá nhân; trao giấy khen của Giám đốc Công an Thành Phố Hà Nội cho 1 tập thể, 5 cá nhân vì có thành tích trong tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước; trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho 1 tập thể và 15 cá nhân có thành tích thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem