Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Buổi gặp mặt nằm trong chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương và giao Báo NTNN/Dân Việt, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) trực tiếp thực hiện.
Dự và chủ trì buổi Gặp mặt, có: Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam; Các Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Cao Xuân Thu Vân.
Tại buổi gặp mặt đã có gần 10 ý kiến của các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 và HTX nông nghiệp tiêu biểu gửi đến Thường trực Trung ương Hội NDVN. Trong đó, khó khăn trong vay vốn, đất đai, tiếp cận thị trường là những vấn đề "nóng" được các đại biểu quan tâm.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Văn Tú - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 (Hưng Yên) cho biết, bén duyên với nghề trồng nấm và thành lập HTX Nấm Việt Tú từ 2019. Hiện, HTX sản xuất nấm sò và chế biến nấm linh chi, đông trùng hạ thảo... Tổng sản phẩm khoảng 30 sản phẩm qua sơ chế, chế biến.
Năm 2021, HTX Nấm Việt Tú vinh dự được Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn về thăm và khen ngợi về dây chuyền sản xuất, chế biến nấm hiện đại, hiệu quả.
Anh Tú cho biết rất vui mừng, phấn khởi khi được tham dự chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 và Biểu dương 63 HTX tiêu biểu do Hội NDVN tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập. Hiện, HTX đang sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, tuy nhiên "để làm ăn lớn hơn", anh Tú mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô, sản xuất, nâng cao sản lượng và chế biến sản phẩm.
Anh Tú cho biết thêm, hiện sản phẩm nấm ngoại nhập đang chiếm trên 80% thị trường trong nước khiến các sản phẩm rất khó cạnh tranh, vì vậy anh đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp hạn chế nhập nấm từ nước ngoài để tạo điều kiện cho người trồng nấm trong nước phát triển bền vững hơn.
Cũng gặp khó khăn giống anh Tú, bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc HTX Nông sản Khe Sanh (Quảng Trị) cho biết, HTX có 30 thành viên và hơn 100 nông dân liên kết, với diện tích hơn 100ha.
HTX Nông sản Khe Sanh đang trồng cà phê theo hướng hữu cơ và mong muốn đưa sản phẩm đi xa hơn. "Cà phê là cây xóa đói giảm nghèo ở miền núi Quảng Trị, nên việc nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng sản phẩm đầu ra rất cấp thiết", bà Hằng nói.
Hiện, HTX của bà Hằng đang hỗ trợ bà con cây giống để tái canh diện tích cây già cỗi và đang mang lại thu nhập cao cho người dân. Ngoài ra, HTX còn hỗ trợ 50% phân bón, tuy nhiên, ngoài khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay, HTX cũng đang cần được hỗ trợ, tuyển dụng các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao.
Cũng liên quan đến vấn đề đất đai, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Nguyễn Văn Hữu (Bắc Giang) kiến nghị TƯ Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan có chính sách hỗ trợ, xây dựng kho lạnh để các HTX trồng cây ăn quả xây dựng kho bảo quản, điều tiết thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Đồng quan điểm, Giám đốc HTX Hoa linh chi Phạm Thị Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, HTX đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến, khai thác thủy hải sản. Bà Hoa bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để thuê đất để mở rộng kho bảo quản.
Trao đổi lại về những băn khoăn, câu hỏi được các Nông dân Việt Nam xuất sắc, HTX nêu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn khẳng định: Đây đều là những vấn đề trọng tâm, cụ thể, sát thực tế. "Luật Đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến toàn dân và tại kỳ họp Quốc hội tới đây dự kiến sẽ được thông qua. Trong đó, sẽ có nhiều chính sách mới"- đồng chí Lương Quốc Đoàn nói.
Đối với vấn đề về vốn, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cho hay, tại nhiều diễn đàn và cũng ở Diễn đàn Nông dân Quốc gia 2023 đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi. "Trong thời gian qua, Hội NDVN cũng đã lắng nghe, tổng hợp, đưa vào các kiến nghị, đề xuất, trong đó, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho biết.
Đồng thời, ông \ Đoàn nhấn mạnh: "Nông nghiệp là lợi thể quốc gia", "Trụ đỡ của nền kinh tế", đã được khẳng định qua nhiều thời điểm, thời kỳ, đặc biệt trong đại dịch Covid-19. Mặc dù kinh tế khó khăn, trong những năm vừa qua đời sống của nông dân chúng ta so với các nước trong khu vực bị ảnh hưởng hơn rất nhiều, nhờ nền tảng vững chắc của nông nghiệp - nông dân - nông thôn".
Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng nêu thực trạng, trong qua trình hội nhập quốc tế, nông sản của Việt Nam sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các nước khác. Trong khi đó, nông sản trong nước chủ yếu xuất thô, chế biến rất thấp; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún và để giải quyết bài toán trên, nông dân phải liên kết, tạo ra chuỗi giá trị bền vững. Bởi nếu không thay đổi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sản phẩm nông sản của chúng ta phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nước khác", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nói.
Cũng theo ông Đoàn, khi các HTX, nông dân liên kết với doanh nghiệp sẽ tạo "sức mạnh" đủ lớn để đầu tư các nhà máy, cơ sở chế biên, xây dựng vùng nguyên liệu, tạo ra chuỗi giá trị bền vững. Đồng thời, quan trọng nhất tạo dựng "niềm tin" trong hỗ trợ liên kết. Khi giá cao nông dân được lợi, khi giá xuống nông dân cũng ít bị ảnh hưởng.
Về vấn đề vay vốn, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng cho biết, hiện số lượng HTX rất nhiều, tuy nhiên, tài sản không thế chấp để vay. Bên cạnh đó, chưa được thế chấp tài sản hình thành trong tương lai để thế chấp để vay vốn. Đây cũng là "nút thắt" đối với các HTX có nhu cầu vay vốn. Ngoài Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội NDVN sẽ ký kết với các Ngân hàng thương mại để tháo gỡ khó khăn cho HTX, nông dân trong vấn đề vay vốn.