Thường vụ quốc hội
-
Báo cáo tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 9/5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, thậm chí bán bằng 50% giá trị thực.
-
HoREA đề nghị bổ sung loạt quy định của Luật Đất đai 2013 vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, đáng chú ý là quy định tiếp tục cho phép tổ chức kinh tế “được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại” để gỡ vướng cho hàng trăm dự án.
-
Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% với hàng loạt lĩnh vực, ngành hàng, đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét thông qua.
-
Những “điểm nóng” được gỡ khi công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại tố cáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét định kỳ hằng ngày. Câu chuyện hơn 5.700 hộ dân huyện Mê Linh (Hà Nội) sẽ nhận đất dịch vụ là ví dụ cụ thể.
-
Bộ Nội vụ đã giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về các trường hợp huyện, xã không bắt buộc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính vì "có yếu tố đặc thù".
-
Tại kỳ họp tháng 5 dự kiến khai mạc 23/5 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.
-
Chính phủ đồng ý về đề nghị của Bộ Tài chính giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống 8%. Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
-
Việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án bất động sản, nhà ở thương mại... trước đây thường kéo dài lên đến 3-5 năm, thậm chí lâu hơn, nay được đề xuất quy định chỉ còn 6 tháng. Nhưng quy định thời gian xác định giá đất trong 180 ngày vẫn còn là "ẩn số".
-
Chính phủ cho biết, trong thời gian lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai, đã có hơn 12,1 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân về dự án luật này.
-
Theo HoREA, điểm d khoản 4 Điều 24 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) còn thiếu sót vì đã không quy định đặt cọc để hứa mua, hứa bán bất động sản, phần thua thiệt thường thuộc về bên đặt cọc.