Thường vụ quốc hội
-
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết việc bỏ quy định giá sàn sẽ mang lại nhiều cơ hội tham gia vận chuyển bằng đường hàng không cho người dân, trong khi đó, chưa bỏ giá trần với giá vé máy bay.
-
Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Giá sửa đổi, Uỷ an tài chính - Tài chính Quốc hội đề xuất đưa thịt lợn vào một trong 10 mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá của Luật Giá sửa đổi.
-
"Vừa rồi một loạt ngân hàng báo lãi, thực tế lãi lớn, vậy giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% là vô lý", đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhấn mạnh.
-
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, chương trình nghị sự dự kiến ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ họp riêng để quyết định công tác nhân sự.
-
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8%, song không đồng ý mở rộng phạm vi giảm thuế đối với tất cả hàng hoá.
-
So với dự thảo cũ, Luật Chuyển đổi giới tính do đại biểu Nguyễn Anh Trí xây dựng đề xuất theo hướng mỗi người dân giảm số lần được công nhận giới tính mới từ 2 lần xuống 1 lần trong cuộc đời.
-
Báo cáo công tác dân nguyện tháng 4, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri lo lắng về vấn đề giao kết và thực hiện một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thiếu minh bạch, thiếu rõ ràng, khả năng gây rủi ro và thiệt hại cho người mua bảo hiểm.
-
Báo cáo tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 9/5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, thậm chí bán bằng 50% giá trị thực.
-
HoREA đề nghị bổ sung loạt quy định của Luật Đất đai 2013 vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, đáng chú ý là quy định tiếp tục cho phép tổ chức kinh tế “được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại” để gỡ vướng cho hàng trăm dự án.
-
Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% với hàng loạt lĩnh vực, ngành hàng, đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét thông qua.