Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức

Thứ bảy, ngày 17/12/2022 09:59 AM (GMT+7)
Một thủy cung khổng lồ ở Berlin (Đức) bị vỡ, khiến mảnh vụn thủy tinh, nước và khoảng 1.500 con cá nhiệt đới tràn ra ngoài điểm du lịch AquaDom sáng sớm 16/12.
Bình luận 0
 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 1.

Cảnh sát cho biết một cửa hàng chocolate Lindt, một số nhà hàng trong cùng khu phức hợp, cũng như một hầm để xe đã bị hư hại nặng do một triệu lít nước tràn ra từ thủy cung. Lực lượng cứu hỏa của thành phố xác nhận 2 người bị thương nhẹ.


 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 2.

Với chiều cao 25m, AquaDom là bể cá hình trụ lớn nhất thế giới, chứa hơn 1.500 con cá nhiệt đới. Thủy cung này là điểm hút khách du lịch lớn ở Berlin. Dịch vụ được du khách yêu thích nhất tại đây là chuyến đi thang máy dài 10 phút xuyên qua thủy cung. Trong ảnh, du khách tập trung trên đỉnh thủy cung AquaDom tại điểm du lịch Sea Life ở Berlin ngày 27/07/2015.

 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 3.

Sau khi sự cố xảy ra, khoảng 300 khách và nhân viên đã phải sơ tán khỏi khách sạn xung quanh thủy cung, cảnh sát cho biết. Sandra Weeser, một nhà lập pháp người Đức đang ở trong khách sạn, nói rằng bà bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn và nghĩ rằng đã có động đất. “Kính vỡ ở khắp mọi nơi. Mọi thứ ngập trong nước. Trông như vùng chiến sự", cô nói. Ảnh: AP.

 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 4.

Thị trưởng Franziska Giffey cho hay vụ việc "gần như đã gây ra một cơn sóng thần”. Tuy nhiên, do xảy ra vào sáng sớm nên sự việc không gây ra nhiều thương tích. “Bất chấp tất cả thiệt hại, chúng tôi vẫn rất may mắn", bà nói. Trong ảnh, cảnh sát đang phong tỏa một con phố sau sự việc thủy cung AquaDom bị vỡ. Ảnh: AP.

 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 5.

Sự việc xảy ra lúc 5h45 sáng (theo giờ địa phương). “Chúng tôi sẽ có thiệt hại khủng khiếp về người nếu thủy cung bị vỡ chỉ một giờ sau đó. Bởi khi ấy, sẽ có nhiều người trong khách sạn và khu vực xung quanh", Thị trưởng Franziska Giffey cho biết.

 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 6.

Trong số 80 loại cá trong thủy cung có cá nẻ xanh và cá hề, 2 loài cá sặc sỡ được biết đến trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Finding Nemo”. "Thật không may, không con nào trong số 1.500 con cá được cứu sống'', bà Giffey nói. Người ta cũng cố cứu 400-500 con cá nhỏ hơn trong bể cá nằm bên dưới sảnh khách sạn, do bể này không có điện để bơm đủ oxy vào nước, các quan chức công bố. Số cá ở bể này cuối cùng đã được sơ tán.

 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 7.

Nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm Sở thú Berlin, đã đề nghị nhận nuôi những con cá sống sót. Nhóm bảo vệ động vật PETA đăng tweet ngày 16/12 rằng thủy cung đã trở thành “cái bẫy chết chóc” đối với những con cá được nuôi trong đó. Nhóm này tuyên bố: "Thảm kịch nhân tạo này cho thấy thủy cung không phải là nơi an toàn cho cá và các sinh vật biển khác".

 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 8.

Công ty sở hữu AquaDom, Union Investment Real Estate, công bố trong một tuyên bố vào chiều ngày 16/12 rằng nguyên nhân của vụ việc “vẫn chưa được làm rõ”. Có suy đoán rằng nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ C qua đêm đã gây ra vết nứt trên bể kính acrylic, sau đó vết nứt này đã nổ tung dưới sức nặng của nước. Ảnh: AP.

 Thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức - Ảnh 9.

Thủy cung AquaDom được hiện đại hóa lần gần nhất vào năm 2020. Cảnh sát cho biết không có bằng chứng cho thấy có hành động cố tình phá hoại.

Lê Ngọc (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem