Thủy điện Sơn La hoàn thành tổ máy cuối: Bồi hồi kẻ ở, người đi

Chủ nhật, ngày 30/09/2012 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những thời khắc cuối cùng của quá trình thi công xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La cũng là thời điểm chuẩn bị cho những cuộc chia tay của những kỹ sư, người thợ nơi đây…
Bình luận 0

Với những người tham gia xây dựng công trình Thuỷ điện Sơn La (TĐSL) thì thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 26.9 rất có ý nghĩa: Không chỉ đánh dấu những thời khắc cuối cùng của quá trình thi công xây dựng nhà máy mà còn là thời điểm chuẩn bị cho những cuộc chia tay của những kỹ sư, người thợ nơi đây…

Trong không khí tưng bừng cờ, hoa, biểu ngữ và dòng người, xe tấp nập về dự lễ phát điện tổ máy thứ 6-tổ máy cuối cùng trong hệ thống phát điện của Nhà máy TĐSL, anh Trần Văn Ngữ, công nhân Công ty cổ phần LiLaMa 10, chi nhánh Sơn La, tâm sự: Với tổ máy số 6 này, gần 700 kỹ sư, công nhân của công ty tôi đã miệt mài lắp ráp hơn 4 tháng trời mới hoàn thành. Ngày 24.7 chúng tôi mới hạ đặt thành công tổ máy số 6 đúng vị trí. Sau hơn 2 tháng trời đấu nối, vận hành, thử nghiệm… bây giờ đã đảm bảo phát điện an toàn.

img
Công nhân tại Thủy điện Sơn La.

Cũng gắn bó với Nhà máy TĐSL trong nhiều năm qua, anh Ngô Tất Thắng (Công ty Sông Đà 7), tâm sự: Đời công nhân thuỷ điện như cánh chim mang tin vui đi khắp bầu trời. Chúng tôi đến khi công trường còn hoang vu và lúc ra đi để lại sau lưng những gì mà mình đã góp phần hoàn thiện. Nhưng ngoài cái chung ấy, chúng tôi cũng có những nỗi niềm riêng, những tâm tư, tình cảm của riêng mình. Công trình hoàn thành cũng là lúc chúng tôi sắp phải xa những kỷ niệm đẹp, những người bạn thân, những người dân sở tại đã gắn bó bao năm…

Từ bên hữu ngạn sông Đà ngóng về buổi lễ, lão nông Lò Văn Thôm ở bản Tạ Tú, huyện Mường La, bảo: Con, cháu chúng tôi đã thực hiện di dân tái định cư về nhiều nơi xa xôi trong tỉnh để dành đất cho lòng hồ TĐSL. Nay tổ máy cuối cùng đã đi vào hoạt động, vậy là sự hy sinh của chúng tôi đã góp phần làm nên kết quả này. Nhưng 7 năm xây dựng nhà máy, chúng tôi cũng có nhiều cảm tình với những cán bộ, công nhân các đơn vị thi công ở đây. Giờ sắp phải chia tay, cũng thấy nhớ, thấy thương, có cái gì đó da diết lắm. Thường ngày thì mong cho các anh, các cháu nó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nay nhiệm vụ sắp hoàn thành thì lại thấy quyến luyến hơn…

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 26.9, tổ máy số 6- tổ máy cuối cùng (công suất 400MW) của Nhà máy TĐSL đã hòa thành công vào hệ thống điện quốc gia. TĐSL có công suất lắp đặt 2.400MW, gồm 6 tổ máy, điện lượng trung bình hằng năm 10,246 tỷ kWh, chính thức khởi công năm 2005. Việc hòa lưới thành công tổ máy số 6 vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2012, đáp ứng tiến độ Chính phủ yêu cầu, rút ngắn 2 năm so với tiến độ thông thường. Dự kiến, công trình sẽ khánh thành vào tháng 12 năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem