Thụy Điển ‘tránh né’ cuộc điều tra chung chính thức về vụ rò rỉ Nord Stream làm dấy lên nhiều nghi ngờ

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 19/10/2022 13:55 PM (GMT+7)
Ít nhất gần 50m của đường ống Nord Stream được cho là đã bị phá hủy bởi một vụ nổ vào tháng trước, theo các báo cáo mới.
Bình luận 0
Thụy Điển ‘tránh né’ cuộc điều tra chung chính thức về vụ rò rỉ Nord Stream làm dấy lên nhiều nghi ngờ - Ảnh 1.

Những nghi ngờ nảy sinh khi Thụy Điển ‘né tránh’ cuộc điều tra chung chính thức về vụ rò rỉ đường ống Nord Stream. (Hình ảnh: Getty)

Những nghi ngờ đã xuất hiện sau khi Thụy Điển "né tránh" cuộc điều tra chung chính thức về vụ rò rỉ đường ống Nord Stream. Một công tố viên điều tra vụ việc cho biết cuộc điều tra chung sẽ bắt buộc Stockholm phải chia sẻ thông tin mà họ coi là bí mật. Điều này đã khiến các nhà bình luận đặt ra câu hỏi chính xác quốc gia này đang hy vọng "che giấu" điều gì.

Mats Ljungqvist, người tham gia vào cuộc điều tra hình sự của Thụy Điển về vụ rò rỉ đường ống Nord Stream trong khu kinh tế Thụy Điển, cho biết Stockholm đã từ chối đề nghị thành lập Nhóm điều tra chung từ cơ quan hợp tác tư pháp Eurojust.

Ông Ljungqvist lưu ý việc thành lập một nhóm điều tra chính thức sẽ bao gồm các thỏa thuận pháp lý buộc Thụy Điển phải chia sẻ thông tin bí mật từ cuộc điều tra mà họ đã tiến hành hồi tháng trước.

Công tố viên nói với Reuters: "Thông tin bảo mật trong cuộc điều tra của chúng tôi liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia".

Nhà báo Ali Abunimah bình luận rằng việc Thụy Điển từ chối tham gia một cuộc điều tra chung như vậy cho thấy rằng chính quyền của họ biết rằng Moscow không phá hoại đường ống dẫn dầu Nord Stream.

Ông viết trong một bài đăng trên Twitter: "Rõ ràng Thụy Điển biết thủ phạm không phải là Nga!"

Phóng viên TRT Ali Mustafa cũng đặt câu hỏi liệu điều này có nghĩa là Thụy Điển có thông tin cho rằng Mỹ đứng sau vụ phá hủy Nord Stream hay không.

Đầu năm nay, trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói trong một cuộc họp báo rằng nếu Nga xung đột với Ukraine, "sẽ không còn Nord Stream 2".

Tổng thống Mỹ khẳng định: "Chúng tôi sẽ đem đến cái kết cho đường ống này".

Khi được hỏi "chính xác" thì ông sẽ làm điều đó như thế nào, vì quyền kiểm soát đường ống không nằm trong tay Mỹ, ông Biden tươi cười trả lời: "Tôi hứa với bạn, chúng tôi sẽ làm được".

Thông điệp của ông đã được lặp lại bởi các quan chức Washington khác cùng thời điểm.

Ngày 18/10, báo Expressen của Thụy Điển đã đăng tải hình ảnh đầu tiên về chỗ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 bên dưới biển Baltic. Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức bị gián đoạn từ ngày 26/9. Hình ảnh cho thấy những vết rách dài dưới đáy biển gần đường ống bê tông cốt thép bị xé toạc, nghi do phá hoại. Expressen cho biết ít nhất 50m đường ống dẫn khí đốt đã bị phá hủy.

Đường ống Nord Stream 2 cũng gặp sự cố tương tự vào cuối tháng 9/2022 và đang được xem xét trong một cuộc điều tra khác. Đan Mạch và Thụy Điển đang điều tra tổng cộng bốn điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và 2.

Các sự cố làm tăng thêm áp lực về năng lượng lên châu Âu, vốn nhập 40% khí đốt từ Nga. Ủy ban châu Âu dự kiến đưa ra kế hoạch mới về mức giá chuẩn cho khí đốt hóa lỏng (LNG) và kích hoạt kế hoạch mua khí đốt chung sau khi không thể thống nhất việc áp giá trần cho khí đốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem