Vũ khí Nga dùng để tấn công chính xác vào sở chỉ huy và các mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 19/10/2022 06:30 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine gần đây được thực hiện bằng vũ khí tầm xa, phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao.
Bình luận 0
Vũ khí Nga dùng để tấn công chính xác vào sở chỉ huy và các mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên từ một tòa nhà ở thủ đô Kiev, Ukraine sau vụ tấn công ngày 17/10. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong tuyên bố ngày 18/10 Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu là cơ quan chỉ huy quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cũng như các kho vũ khí, đạn dược và vũ khí do nước ngoài sản xuất và viện trợ cho Kiev.

"Tất cả các đối tượng được chỉ định đều đã bị tấn công", Bộ nói thêm.

Những ngày gần đây, Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, bao gồm cả các cơ sở năng lượng, đặc biệt là sau vụ tấn công vào cầu Crimea ngày 8/10.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã phá hủy 30% các trạm điện của Ukraine trong các cuộc tấn công kéo dài suốt 1 tuần qua.

Trong khi đó, ông Oleksandr Khorunzhyi, người phát ngôn cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine cho hay, các cuộc tấn công của Nga đã làm hơn 1.100 thị trấn, làng mạc ở Ukraine đến nay vẫn bị mất điện.

"Trong 10 ngày qua, Nga đã thực hiện khoảng 190 đợt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) tự sát và pháo vào Kiev và 16 tỉnh của Ukraine. Hiện tại, 1.162 khu vực tại tỉnh Dnipropetrovsk, Kirovograd, Zhytomyr, Kharkov, Donetsk, Zaporizhzhia, Lugansk, Mykolaiv, Kherson vẫn chưa có điện", ông Khorunzhyi cho biết hôm 18/10.

Cũng theo ông Khorunzhyi, 380 công trình, trong đó có các hạ tầng quan trọng, đặc biệt là năng lượng, đã bị hư hại; hơn 70 người đã thiệt mạng, 240 người khác bị thương trong khoảng 1 tuần.

Giới chức Ukraine cảnh báo hệ thống năng lượng đang đối mặt rủi ro nghiêm trọng sau các cuộc tấn công. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak cáo buộc Nga "đang tìm cách phá hủy có hệ thống các hạ tầng tiện ích ở Ukraine bằng cách tấn công các thành phố và dân thường".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem