Thuyền chở người di cư bị vỡ ngoài khơi nước Ý, hàng chục người thiệt mạng

V.N (Theo CNN) Chủ nhật, ngày 26/02/2023 22:12 PM (GMT+7)
Ít nhất 43 người, trong đó có trẻ sơ sinh, trẻ em và một số phụ nữ, thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền gỗ chở khoảng 100 người di cư bị vỡ trên đá ngoài khơi bờ biển Calabria, cảnh sát Ý cho biết.
Bình luận 0

3 thi thể đầu tiên dạt vào bãi biển gần Staccato di Cutro ở miền Nam nước Ý vào khoảng 4h40 sáng nay 26/2 theo giờ địa phương.

Lực lượng cứu hỏa của Ý nói với CNN rằng khoảng 80 người đã được cứu khỏi mặt nước khi bám vào các mảnh thuyền. Lực lượng cứu hỏa cho biết những người sống sót đến từ Iran, Pakistan và Afghanistan. Hiện chưa rõ con tàu được phóng đi từ đâu.

Thuyền chở người di cư bị vỡ ngoài khơi nước Ý, hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát Ý kiểm tra trên bờ biển Calabria nơi các thi thể người di cư dạt vào. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng trách nhiệm thuộc về những kẻ buôn người. “Việc hạ thủy một chiếc thuyền chỉ dài 20 mét với 200 người trên tàu trong điều kiện thời tiết bất lợi là phạm tội” - tuyên bố của bà nói. “Thật vô nhân đạo khi đánh đổi mạng sống của đàn ông, phụ nữ và trẻ em để lấy tiền vé với sự hiểu lầm về một hành trình an toàn.”

Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi nói thêm rằng phải thiết lập các biện pháp mới để giảm bớt những chuyến đi đầy nguy hiểm như vậy. Ông nói: “Điều cần thiết là phải tiếp tục mọi sáng kiến có thể để ngăn chặn các cuộc ra khơi và ngăn cản việc băng qua biển bằng cách lợi dụng ảo ảnh hão huyền về một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Bà Meloni coi việc ngăn chặn thuyền di cư là ưu tiên hàng đầu của chính phủ cứng rắn của bà. Tuần này, quốc hội đã thông qua luật mới đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn với các tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện giải cứu.

Hồ sơ của Cao ủy LHQ về người tị nạn UNHCR cho thấy 11.874 người đã đến Ý cho đến năm 2023 bằng đường biển, trong đó 678 người trong số họ đến Calabria.

Thông thường, những người di cư đến từ các quốc gia châu Phi, hầu hết tàu khởi hành từ Libya.

Riêng Bờ Biển Ngà chiếm 17,3% số người di cư tới Châu Âu, Guinea là 13,1%. Các quốc gia châu Phi khác, bao gồm cả các nước Bắc Phi, chiếm phần lớn phần còn lại. Chỉ 8,3% lượng người di cư đến từ Pakistan, 6,7% từ Afghanistan và 0,7% từ Iran. 

Tuyến đường di cư nguy hiểm nhất là tuyến đường Trung Địa Trung Hải, nơi có ít nhất 20.334 người đã chết kể từ năm 2014, theo Dự án Người di cư mất tích của Tổ chức Di cư Quốc tế.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem