Tia laser trị giá 164 triệu USD của Anh có thể quét sạch tên lửa siêu thanh của Nga trong vài giây?

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 05/05/2022 14:29 PM (GMT+7)
Hải quân Hoàng gia Anh đã đầu tư vào các tia laser được cho là có khả năng quét sạch tên lửa siêu thanh của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài giây.
Bình luận 0
Tia laser trị giá 164 triệu USD của Anh có thể quét sạch tên lửa siêu thanh của Nga trong vài giây? - Ảnh 1.

Hải quân Hoàng gia Anh đang phát triển vũ khí laser tiên tiến (Ảnh: Getty)

Bộ Quốc phòng Anh đã dành ra 130 triệu bảng Anh (khoảng 164 triệu USD) để phát triển ba loại "vũ khí năng lượng định hướng" có thể được trang bị cho tàu chiến, máy bay, trực thăng và xe bọc thép. 

Vũ khí laser và tần số vô tuyến chạy bằng điện và không cần đạn, đánh dấu những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ của Anh. Các tia laser có thể được gắn vào tàu và bắn ra chùm ánh sáng năng lượng cao, từ đó nhắm mục tiêu và làm nổ máy bay không người lái của đối phương. Trong khi các vũ khí tần số vô tuyến có thể phá vỡ và vô hiệu hóa máy tính cũng như thiết bị điện tử của đối phương chỉ trong vài giây.

Các tàu của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ thử nghiệm hệ thống mới vào năm 2023 và nếu thành công, các vũ khí này có thể được sử dụng ở tiền tuyến trong vòng một thập kỷ tới.

Những vũ khí này có thể kết hợp cùng hệ thống hiện tại của Anh.

Anh đang sử dụng Dragonfire, vũ khí laser gắn trên tàu chiến có thể tiêu diệt máy bay không người lái. Nó thậm chí có thể hạ gục các viên đạn cối đang bay tới bằng chùm tia laser tập trung công suất cao.

Nhưng vũ khí mới được đánh giá còn mạnh hơn vì chúng sẽ kết hợp nhiều tia laser cùng một lúc.

Động thái của London diễn ra sau khi Tổng thống Nga Putin hé lộ về một kho vũ khí tên lửa siêu thanh mới.

Vào giữa tháng 2/2022, ngay trước khi quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Putin tuyên bố ông có "vũ khí siêu thanh vô song" đang được "đưa vào nhiệm vụ chiến đấu".

Ông Putin nói thêm rằng Nga "sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến - bao gồm cả công nghệ siêu thanh".

Kể từ đó, Tổng thống Nga đã đặt các lực lượng hạt nhân của mình trong tình trạng "cảnh giác cao độ", đồng thời tiết lộ một số vũ khí đáng sợ mới.

Nga thậm chí đã cảnh báo rằng những thứ này có thể được sử dụng để đối phó với Anh.

Dmitry Kiselyov, người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga, cảnh báo máy bay không người lái Poseidon của Moscow có thể kích hoạt một đợt thủy triều khổng lồ cao đến 500m có chứa chất phóng xạ đủ sức nhấn chìm Anh và biến nước này thành một vùng đất hoang.

Ông nói trên chương trình tối Chủ nhật của Channel One: "Vụ nổ ngư lôi nhiệt hạch ở đường bờ biển của Anh sẽ gây ra một đợt sóng thần khổng lồ. Khi vượt qua quần đảo Anh, đợt sóng này sẽ biến bất cứ thứ gì còn sót lại của họ thành một vùng đất hoang chứa đầy phóng xạ".

Poseidon là máy bay không người lái trang bị vũ khí hạt nhân của Nga có tốc độ 200km/giờ. Mặc dù tốc độ này chậm hơn so với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICMB) khác, nhưng nó được cho là đủ nhanh để các loại ngư lôi hiện có không thể bắt kịp được.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo họ đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới vào tháng trước. Tên lửa này có tên RS-28 Sarmat, còn được gọi với biệt danh "The Satan".

Tổng thống Putin nói về vũ khí này: "Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường tiềm năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga, giúp Moscow chuẩn bị trước các mối đe dọa từ bên ngoài".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem