Tổng thống Zelensky: Cần phải có thỏa thuận ngừng bắn kéo dài để sơ tán người dân Mariupol

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 05/05/2022 11:30 AM (GMT+7)
Hôm 5/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhiều người dân vẫn đang bị mắc kẹt bên trong thành phố Mariupol và một lệnh ngừng bắn là cần thiết để đảm bảo quá trình di tản được thuận lợi.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky: Cần phải có hiệp định đình chiến để sơ tán người dân Mariupol - Ảnh 1.

Một gia đình người Ukraine sơ tán khỏi Mariupol đến Zaporizhzhia, Ukraine ngày 3 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Sau khi không chiếm được thủ đô Kiev trong những tuần đầu của chiến sự, Nga đã chuyển hướng sang phía đông và nam của Ukraine, trong đó thành phố cảng Mariupol trên Biển Azov là một trong những mục tiêu chính của Moscow.

Nga tuyên bố chiến thắng tại Mariupol vào ngày 21/4 sau nhiều tuần bao vây và pháo kích. Thành phố này là chìa khóa cho những nỗ lực của Moscow nhằm chia cắt Ukraine khỏi Biển Đen, cũng như liên kết với lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập Đỏ đã sơ tán hàng trăm người khỏi Mariupol cùng nhiều khu vực khác trong tuần này. Tuy nhiên, khoảng 200 dân thường, cũng như binh lính Ukraine, vẫn đang mắc kẹt trong hệ thống boongke dưới lòng đất ở nhà máy thép Azovstal tại Mariupol, theo các quan chức Ukraine.

Nga tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động quân sự tại Azovstal trong 3 ngày kể từ ngày 5/5 để cho phép dân thường ra ngoài. Trong một bài phát biểu sáng sớm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này cũng sẵn sàng đảm bảo ngừng bắn ở Mariupol.

Ông Zelensky nói: "Sẽ mất thời gian để đưa người dân ra khỏi những hầm trú ẩn dưới lòng đất. Trong điều kiện hiện tại, chúng tôi không thể sử dụng các thiết bị hạng nặng để dọn đống đổ nát. Tất cả đều phải thực hiện thủ công".

Trong những ngày đầu tuần qua, Nga đã nối lại tấn công nhà máy, phá vỡ lệnh ngừng bắn trước đó sau khi cáo buộc binh lính Ukraine ẩn náu trong nhà máy đã lợi dụng để tẩu thoát và thay đổi vị trí. Phía Ukraine đã bác bỏ điều này.

Denis Prokopenko, một chỉ huy trung đoàn Azov của Ukraine, cho biết các binh sĩ bên trong nhà máy Azovstal đang đương đầu tới cùng quân đội Nga. Một nghị sĩ Ukraine nói thêm rằng lực lượng Nga đã ở bên trong nhà máy. Chính quyền Mariupol cũng đã mất liên lạc với binh sĩ bên trong từ tối qua 4/5.

Theo Osnat Lubrani, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc về Ukraine, hơn 300 thường dân đã được sơ tán hôm 4/5 khỏi Mariupol và các khu vực khác ở miền nam Ukraine trong khuôn khổ hoạt động chung của Hội Chữ thập Đỏ và Liên Hợp Quốc.

Bà Lubrani nói: "Chúng ta cần cố gắng hơn nữa để đảm bảo rằng tất cả dân thường bị cuốn vào giao tranh có thể rời đi an toàn".

Không rõ liệu các cuộc di tản tiếp theo của Liên Hợp Quốc đã được lên kế hoạch chưa. 

Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, Moscow tuyên bố hoạt động nhằm mục đích giải giáp Ukraine và bảo vệ những người dân nói tiếng Nga. Đáp lại, Kiev cùng các đồng minh phương Tây cho rằng chiến dịch của Nga và vô cớ và "không thể chấp nhận được".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem