Tiêm kích FGFA của Nga - Ấn Độ có thể mang tên lửa tốc độ Mach 3

Thứ năm, ngày 31/03/2016 10:04 AM (GMT+7)
Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 (FGFA) do Nga và Ấn Độ phát triển dựa theo mẫu Sukhoi PAK-FA có thể được trang bị tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Tuy nhiên, để làm được việc này, tên lửa sẽ phải thay đổi về kích cỡ.
Bình luận 0

“Chúng tôi đã giới thiệu BrahMos đến rất nhiều công ty quốc doanh và tư nhân của Ấn Độ nhằm lấy ý kiến về chuyên môn. Chúng tôi cũng mang BrahMos đến cho các nhà phát triển của FGFA và họ đề nghị thu nhỏ kích cỡ tên lửa để nó có thể mang được trên chiếc máy bay này”, giám đốc của liên doanh hàng không BrahMos, ông Sudhir Mishra nói vào hôm 28-3.

img

Tên lửa BrahMos phiên bản phóng từ mặt đất

FGFA là máy bay tàng hình được Nga và Ấn Độ phát triển chung dựa theo chiếc PAK FA của Nga. 2 nước đã có các thoả thuận sơ bộ về dự án này, tuy nhiên, chưa chính thức bắt tay vào các công việc chính do vẫn còn nhiều bất đồng về chi phí và công nghệ liên quan.

Một khi FGFA phát triển xong, nó được đánh giá là có khả năng xâm nhập vào những vùng không phận cấm của đối phương và tấn công những mục tiêu được phòng vệ tốt nhất. Khả năng tàng hình của FGFA và tốc độ cao của BrahMos chính là điều được các nhà phá triển hy vọng sẽ kết hợp được.

img

Máy bay tàng hình PAK FA của Nga

Trên thực tế, tên lửa BrahMos cũng là một sản phẩm chung của Nga và Ấn Độ, dựa theo tên lửa P800 Oniks của Nga. Nó đã được sử dụng bởi quân đội Ấn Độ từ năm 2006. BrahMos có tầm bắn 300km, tốc độ tối đa Mach 3.0 (nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh) và đổi hướng được linh hoạt. Hải quân Mỹ đã từng đánh giá tên lửa BrahMos có quỹ đạo bay ở kì cuối vô cùng phức tạp và có thể đánh lừa được bất kì hệ thống tên lửa đánh chặn nào.

BrahMos được phát triển thành nhiều phiên bản khác nhau như phóng từ trên bộ, trên tàu chiến mặt nước, từ máy bay chiến đấu và từ tàu ngầm lặn dưới mặt nước. Ngoài ra, Ấn Độ cũng được cho là đã bắt tay vào phát triển BrahMos-2 với tốc độ có thể lên tới Mach 7.

Minh Anh (National Interest)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem