Tiền Giang: Công an tạm giam 3 đối tượng bắt "con nợ" để trừ tiền

Thiên Long Thứ ba, ngày 28/03/2023 08:52 AM (GMT+7)
Bị hại Phạm Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Dương Điềm, huyện Châu Thành, Tiền Giang) nợ tiền một thanh niên, nhóm đối tượng này đã khống chế buộc ghi nợ cao hơn và lấy toàn bộ số tiền trong túi.
Bình luận 0

Sáng 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phúc Tính (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy), Phạm Tấn Trung (20 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho) và Ngô Phát Đạt (22 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành cùng tỉnh Tiền Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tiền Giang: Cảnh sát ra lệnh tạm giam 3 đối tượng bắt con nợ để trừ tiền - Ảnh 1.

Ba đối tượng trong nhóm bát giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Ảnh: CACC

Nạn nhân là anh Phạm Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành), chủ nợ là Nguyễn Phúc Tính.

Khoảng tháng 6/2021, anh Tuấn vay mượn của của Tính hơn 20.000.000 đồng, vài lần trả lãi, sau đó không còn khả năng tiếp tục trả tiền gốc nên tìm cách lẩn tránh.

Chiều 25/2, Tính phát hiện "con nợ" đang ngồi ăn khu vực phường 5, TP.Mỹ Tho, lập tức chủ nợ điện kêu Trung và Đạt chạy xe đến quán. Vừa nói vài câu, Tính khống chế buộc anh Tuấn lên xe máy chở nhanh ra lộ. Trên đường đi, Tính cho anh Tuấn ngồi giữa, anh ta ngồi sau dùng tay đánh, đe dọa, buộc nạn nhân phải trả nợ.

Tiền Giang: Cảnh sát ra lệnh tạm giam 3 đối tượng bắt con nợ để trừ tiền - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Phúc Tính (29 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) cầm đầu nhóm bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ, bị công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Lúc đưa con nợ vào quán cà phê khu vực xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tính buộc anh Tuấn viết giấy nợ 35.000.000 đồng. Ngoài ra, cả nhóm lục trong người vét hết số tiền 10.000.000  đồng trong túi áo của anh Tuấn để trừ nợ, đồng thời bỏ anh Tuấn tự đi xe ôm về nhà.

Ngày 27/2, anh Tuấn gửi đơn đến Công an TP.Mỹ Tho tố cáo hành vi bắt giữ người của nhóm đối tượng.

Nhiều lần mời và gửi giấy triệu tập, nhưng  đối tượng cố tình trốn tránh, không chấp hành làm kéo dài thời gian điều tra, xác minh của cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem