Tiền Giang: Đầu tư 760 tỷ đồng phát triển vú sữa, thanh long

Thứ sáu, ngày 20/09/2013 11:12 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Thanh Cẩn - Giám đốc Sở NNPTNT Tiền Giang cho biết, tỉnh sẽ đầu tư gần 760 tỷ đồng xây dựng 2 vùng chuyên canh vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim tại các huyện Châu Thành, Cai Lậy cùng vùng thanh long tại huyện Chợ Gạo, nhằm tạo nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.
Bình luận 0
Kinh phí trên được tỉnh tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật phục vụ vùng chuyên canh bao gồm thủy lợi, giao thông, điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, trại sản xuất và cung ứng cây con giống tốt, chất lượng cao, nhà sơ chế, đóng gói sản phẩm...

Tiền Giang sẽ mở rộng diện tích vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim từ 3.900ha hiện nay lên trên 5.000ha và thanh long Chợ Gạo từ khoảng 3.000ha hiện nay lên 4.600ha vào năm 2015.

Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim đang đem lại cho nông dân lợi nhuận cao.
Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim đang đem lại cho nông dân lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hình thành các tổ hợp tác và hợp tác xã để thu mua, tiêu thụ nông sản hàng hóa của nhân dân. Đối với hộ dân, tỉnh tăng cường chuyển giao kỹ thuật thâm canh theo hướng GAP cho ra những nông sản sạch, thân thiện môi trường, truy xuất được nguồn gốc, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của trái vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim và thanh long Chợ Gạo trên thị trường trong và xuất khẩu.

Với diện tích vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim hiện có khoảng 3.900ha và thanh long Chợ Gạo gần 3.000ha, hàng năm, Tiền Giang đạt sản lượng trên 65.000 tấn quả vú sữa Lò Rèn và trên 43.000 tấn quả thanh long. Mức lợi nhuận đạt từ 100 - 200 triệu đồng/ha/năm, thậm chí có những nông hộ thâm canh giỏi có thể đạt lợi nhuận đến gần 500 triệu đồng/ha/năm. Các loại cây đặc sản này đang tạo động lực cho nông dân các vùng chuyên canh trên phát huy tiềm năng kinh tế vườn.
TTXVN (TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem