Tiền Giang: Hơn 800.000 chậu hoa phục vụ Tết

Thứ tư, ngày 10/11/2010 09:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phục vụ cho thị trường Tết, hiện nay nông dân tỉnh Tiền Giang xuống giống trồng hơn 800.000 chậu hoa cảnh; tăng hơn năm ngoái trên 100.000 chậu hoa.
Bình luận 0
img
 

Địa phương trồng nhiều hoa cảnh Tết ở tỉnh Tiền Giang là: TP.Mỹ Tho và các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, thị xã Gò Công. Để đáp ứng cho nhu cầu thị trường ngày càng cao, năm nay, nông dân chọn các loại hoa đẹp, chất lượng cao như: Hoa cúc, Vạn thọ, Sống đời và một số loài hoa ngoại nhập.

Đa số các loại hoa Tết nông dân địa phương trồng trong chậu để thuận tiện cho việc chăm sóc. Do ảnh hưởng của thời tiết bất thường và giá cả vật tư, phân bón tăng vọt nên chi phí đầu tư cho trồng hoa cảnh Tết của nông dân ở tỉnh Tiền Giang tăng cao; trong khi đó đầu ra của hoa cảnh vẫn chưa ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem