Tiền Giang: Lãnh đạo tòa án huyện bị tố “chạy án”

Thứ ba, ngày 11/10/2011 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 10.10, ông Trần Ngọc Quang – Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang cho biết, đang làm rõ vụ 1 nông dân ở Gò Công Tây tố cáo chánh án và phó chánh án huyện này nhận tiền chạy án và vay tiền không trả.
Bình luận 0

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Thủy - ngụ ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, Chánh án Võ Thị Kim Loan, Phó Chánh án Phan Thị Uyên, Thẩm phán Lê Thị Tám thuộc TAND huyện Gò Công Tây, đã nhận tổng cộng hơn 300 triệu đồng của bà và hứa sẽ xét xử thắng kiện vụ án tranh chấp đất đai trong thân tộc bà Thủy.

Những người này còn vay của bà hơn 150 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Khi thua kiện, bà Thủy đòi lại tiền không được nên làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Bà Võ Thị Kim Loan cho biết bà và các đồng sự có quen biết bà Thủy nhưng phủ nhận toàn bộ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem