Tiền lương ở khu vực công thấp hơn khu vực tư là vô lý

Diệu Linh Thứ năm, ngày 17/05/2018 11:15 AM (GMT+7)
"Không có lý do gì mà tiền lương cơ sở của khu vực công lại thấp chỉ bằng 1/2, 1/3 lưowng của khu vực tư" - ông Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội nhấn mạnh.
Bình luận 0

Tại lớp tập huấn kiến thức về Bảo hiểm xã hội (BHXH) do BHXH Việt Nam tổ chức tại Bình Định (từ ngày 16-18.5), ông Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định, tiền lương là giá trị của sức lao động, do vậy, không thể có sự phân biệt công - tư như hiện nay.

Theo ông Lợi, hiện khu vực công tiền lương cơ sở chỉ đạt 1.300.000 đồng/tháng, trong khi khu vực tư (doanh nghiệp, có quan hệ lao động) vùng thấp nhất là 2.700.000 đồng (vùng 4), khu vực cao nhất (vùng 1) cũng lên đến gần 4 triệu/tháng.  "Nếu để sự chênh lệch lớn như vậy, người tài sẽ chạy ra khu vực tư làm hết. Như vậy, khu vực công sẽ không thu hút được người tài" - ông Lợi nhấn mạnh. 

img

Ông Bùi Sĩ Lợi: "Cần tăng tiền lương khu vực công bằng và cao hơn khu vực tư để thu hút nhân tài". Ảnh: DN

Do đó, theo ông Lợi, thời gian tới, một trong những nội dung trong Đề án cải cách tiền lương vừa được Hội nghị Trung ương 7 Khoá XII thông qua sẽ là điều chỉnh tiền lương khu vực công dần dần tiệm cận với khu vực tư, ít nhất cũng bằng mức thấp nhất của khu vực tư như hiện nay là 2.700.000 đồng/tháng. Về lâu dần, sẽ bằng mức lương bình quân của 4 vùng lương. Tiến tớii năm 2030, mức thấp nhất phải cao hơn bình quân chung của 4 vùng lương của khu vực tư. 

Bàn về nguồn lực cho cải cách tiền lương, ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 (Khoá XII) đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn lực như: tăng thu ngân sách trên cơ sở tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, chuyển công sang khoán kết quả đầu ra... Tuy nhiên, ông Lợi nhấn mạnh, riêng ngành giáo dục có những mảng như tiểu học, THCS không thể giảm biên chế, chuyển công sang tự chủ tài chính. "Nếu cắt giảm biên chế, thì lấy ai đi đến các vùng khó khăn như miền núi, hải đảo để giảng dạy" - ông Lợi nhấn mạnh.

Từ ngày 16-18, BHXH Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 phóng viên báo chí đến từ 3 miền. 

Các báo cáo viên tập trung thông tin đến các phóng viên, biên tập viên các chuyên đề: báo chí trong công tác giám sát thực hiện Luật BHXH, BHYT; kết quả thực hiện chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2017; những quy định mới về chính sách BHXH, định hướng phát triển BHXH tự nguyện; những quy định mới về chính sách BHYT.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2017, thông qua phối hợp tuyên truyền với các cơ quan truyền thông, báo chí, có trên 7.000 chuyên mục, chuyên trang, tin, bài, phóng sự... liên quan được các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện. Sự phối hợp giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan truyền thông đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao: số người tham gia BHYT trên 86% dân số cả nước; đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem