Tiết lộ loại vũ khí Nga dùng để tấn công rung chuyển Ukraine hôm 29/12

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 30/12/2022 06:59 AM (GMT+7)
Lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555, Kalibr, Kh-22, Kh-32 và tên lửa chống radar Kh-31P trong các cuộc tấn công vào sáng thứ Năm ngày 29/12, trước đó là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm.
Bình luận 0
Vũ khí Nga dùng để tấn công rung chuyển Ukraine hôm 29/12 - Ảnh 1.

Dịch vụ báo chí của Bộ Tư lệnh Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo, Lực lượng Không quân lưu ý rằng 11 UAV Shahed-131/136 lảng vảng đã bị lực lượng phòng không phá hủy trong đêm ở mặt trận phía đông.

Khoảng 7 giờ sáng, Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101/Kh-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS từ khu vực thành phố Volgodonsk, tỉnh Rostov và cả phần phía bắc của Biển Caspi như tên lửa hành trình Kalibr từ tàu ở Biển Đen.

Ngoài ra, có tới 6 lần phóng tên lửa hành trình Kh-22 và Kh-32 được thực hiện từ máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, cũng như 2 lần phóng tên lửa chống radar Kh-31P.

Quân Nga cũng sử dụng tên lửa dẫn đường phòng không S-300 để tấn công các cơ sở hạ tầng của các thành phố tiền tuyến.

Các báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng tổng cộng vào ngày 29/12, Nga đã sử dụng 69 tên lửa.

Các lực lượng và phương tiện của Lực lượng Không quân phối hợp với các đơn vị khác của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phá hủy 54 tên lửa hành trình của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem