Tiết lộ về phim trường 'Kong: Skull Island' tại Ninh Bình trước giờ G

Thanh Hà Thứ sáu, ngày 26/02/2016 09:41 AM (GMT+7)
Bối cảnh quay của phim “Kong: Skull Island” tại Khu du lịch Tràng An – Ninh Bình đã được hoàn thiện, gần hai mươi nóc nhà tre đang chờ đón đoàn làm phim khởi quay bắt đầu từ ngày 27.2.
Bình luận 0

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Dân Việt trong ngày 25.2, địa điểm chọn cho bối cảnh của phim là một hòn đảo được bao bọc bởi con sông Sào Khê và những dãy núi. Con đường đến hòn đảo có thể di chuyển bằng hai lối đi. Một lối đi bằng đường bộ, rẽ trái từ hướng đi TP Ninh Bình vào khu du lịch Tràng An. Ô tô có thể đi vào tận nơi của hòn đảo. Lối đi thứ hai là đến bến thuyền Tràng An, đi thuyền qua hang Vạng rồi đến hòn đảo.

Diện tích hòn đảo khá rộng, nằm lọt thỏm giữa sự hùng vĩ của những dãy núi với một màu xanh ngút ngàn của cây, mênh mông sóng nước của con sông Sào Khê, khiến cho vẻ đẹp của hòn đảo trở nên hoang sơ, kỳ vĩ.

img

Đường bộ duy nhất vào hòn đảo, nơi có bối cảnh của bộ phim Kong: Skull Island. Ảnh: Thanh Hà

img

Bối cảnh phim trường tại đây đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Gần 20 nóc nhà, hay chính xác hơn những túp lều đã xong. Những túp lều được dựng lên bằng những phiên tre và cọc tre bên cạnh là những bếp lò được đắp đất trông như mai rùa. Hàng chục cột gỗ màu ghi sẫm có nét gân và trên đầu cột gỗ khắc hình giống như biểu tưởng của người da đỏ đã dựng lên. Theo kịch bản của bộ phim, có đoạn Kong sẽ xuất hiện tại một ngôi làng bộ tộc châu Á và phá phách và tàn sát ngôi làng. 

Nhiều khán giả thích tò mò khi muốn biết đoàn làm phim đã dựng bối cảnh như thế nào nhưng Ban quản lý dự án đoàn làm phim “Kong: Skull Island” cũng như bảo vệ ở đây bảo vệ khá nghiêm ngặt hòn đảo.

Ngay từ lối vào độc đạo của đường bộ đã có tấm biển không phận sự miễn vào. Còn lối đi đường sông thì có tấm biển rất to cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt cùng với hình ảnh cấm quay, phim chụp ảnh. Có một chiếc ca nô dành cho người quản lý người Pháp, gốc Việt tuần tra quanh đảo, nếu thấy có biểu hiện hay sự lén lút chụp ảnh ở bất kỳ hướng, họ sẽ mời lên “làm việc”.

Đội ngũ bảo vệ luôn trực chờ và yêu cầu chủ thuyền cập vào đảo để kiểm tra máy ảnh, xóa ảnh nếu như để du khách cầm máy ảnh và chụp bối cảnh trong đảo.

img

Những cảnh đẹp hùng vĩ, lãng mạn với núi và sông khiến đạo diễn Vogt-Roberts mê mẩn gọi đó là những cảnh đẹp siêu thực, ngỡ ngàng.​

img

Du khách đi thuyền tới hòn đảo bằng con đường thứ hai

img

Phóng viên Dân Việt đã chứng kiến một du khách cầm máy ảnh giơ về phía hòn đảo có bối cảnh của phim, ngay lập tức bảo vệ tuýt còi và hàng chục bảo vệ chạy theo yêu cầu thuyền cập lên đảo để kiểm tra máy ảnh. Nội quy bảo mật bối cảnh của ê kip đoàn làm phim “Kong: Skull Island” được tuân thủ rất chặt, dường như hòn đảo trở thành cấm cung nội bất xuất, ngoại bất nhập nếu như không có nhiệm vụ.

Việc bảo mật bối cảnh quay của đoàn làm phim nghiêm ngặt đến mức theo ông Nguyễn Quang Chí, Trưởng ban, Ban quản lý Khu du lịch Tràng An, Ban quản lý Khu du lịch Tràng An có đề nghị giữ nguyên hiện trường bối cảnh khi đoàn làm phim dời đi để cho du khách đến chụp ảnh và chiêm ngưỡng. Nhưng đoàn làm phim đã không đồng ý.

Chia sẻ với báo Dân Việt về việc tạo điều kiện cho đoàn làm phim “Kong: Skull Island”, ông Nguyễn Quang Chí, Trưởng ban Ban quản lý khu du lịch Tràng An, Ninh Bình cho biết đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng thời hỗ trợ miễn phí cho đoàn làm phim.

img

Cụ thể đoàn làm phim có thể sử dụng bến bãi, thuyền và đặc biệt là không thu tiền danh lam thắng cảnh… Chỉ có việc sử dụng nhân công, thuê người dân phục vụ đoàn làm phim thì họ bắt buộc phải trả tiền.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Chí, ngày 27.2, đoàn làm phim bắt đầu quay từ 6h sáng đến 6h tối và họ sẽ quay liên tục cho đến hết ngày 7.3. Sau đó BQL khu du lịch Tràng An sẽ tạm dừng hoạt động tour 2 đi Tràng An. BQL sẽ không đưa khách du lịch đi tuyến này để đảm bảo, bảo mật cũng như không ảnh hưởng tới đoàn làm phim khi họ đang quay.

“Mỗi ngày có hai tuyến tour đi thuyền Tràng An cũng khá đông, đặc biệt vào những ngày thứ 7, chủ nhật, lượng du khách thường đông gấp nhiều lần ngày bình thường. Hàng nghìn du khách đã đổ về Tràng An nên vì thế hai ngày nghỉ là hai ngày doanh thu của Tràng An tăng rất nhiều. Nhưng để hỗ trợ đoàn làm phim và cũng biết đây là cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và quảng bá Tràng An của Ninh Bình nói riêng được khán giả trong nước và thế giới biết đến, tỉnh đã quyết định tạm dừng tuyến 2 này. Khi biết tin như vậy, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” cũng đã đề nghị bồi thường mức thiệt hại cho khu du lịch Tràng An, nhưng tỉnh không nhận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem